Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Cấm ăn thịt chó, mèo để ngăn Covid-19 lây lan

Bảo Linh (Theo SCMP)
Thứ năm, 27/02/2020, 11:04 (GMT+7)

Thâm Quyến, Trung Quốc đã đưa ra dự thảo luật cấm ăn thịt chó, mèo để ngăn chặn dịch Covid-19.

Sự kiện

Dịch virus corona - Dịch Covid-19

Bạn quan tâm
  • Tiếp viên nhiễm Covid-19 phục vụ 200 hành khách từ Hàn Quốc tới Israel
  • Gần 1.600 ca nhiễm Covid-19, Mỹ-Hàn lần đầu đình chỉ tập trận vì y tế
  • Tổng thống Trump: Mỹ đã sẵn sàng ứng phó nếu virus Corona bùng phát

Chính quyền Thâm Quyến đưa ra dự thảo quy định cấm ăn thịt chó, mèo để ngăn virus corona lây lan. Ảnh: AFP

Những quy định mới do Ủy ban Đại hội đại biểu Nhân dân Thâm Quyến đưa ra ngày 25/2 và người dân sẽ có hơn 1 tuần để đưa ra ý kiến. Dự thảo bao gồm một "danh sách trắng" 9 loại thịt được phép ăn. Tuy nhiên, chính quyền không nói rõ khi nào sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật.

Danh sách các loại thịt bao gồm thịt lợn, bò, gà cùng với thịt thỏ, cá và hải sản. Tuy nhiên, nó đã loại trừ các loại vật nuôi như chó, mèo và các món ăn phổ biến ở miền nam Trung Quốc như rắn, rùa và ếch.

Các nhà chức trách cho biết họ không công bố "danh sách đen" bởi Trung Quốc có hàng chục ngàn loại động vật hoang dã khác nhau và nó không thể bị cạn kiệt được.

Động thái của chính quyền Thâm Quyến theo sau nghị quyết cấm buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã mà ủy ban Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc thông qua hôm 24/2. Hành vi buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã được cho là góp phần làm lây lan virus corona gây Covid-19. Cho đến nay, căn bệnh đã lây nhiễm cho hơn 82.000 người trên toàn thế giới và khiến hơn 2.700 người tử vong.

Thâm Quyến, một trung tâm công nghệ nằm giáp danh với Hong Kong cho biết những người vi phạm sẽ bị phạt tới 20.000 tệ (hơn 2.800 USD). Báo cáo cho biết việc ăn thịt những vật nuôi không xuất hiện trong danh sách trắng cũng bị cấm bởi rất khó để biết được đó là thịt của con vật được nuôi hay bị săn trộm.

Các quy định mới vẫn cho phép sử dụng động vật hoang dã cho mục đích khoa học và y tế, nhưng nó nhấn mạnh rằng việc quản lý các cơ sở như vậy cần được tăng cường.

Việc Trung Quốc ăn nhiều loài động vật từ lâu đã gây tranh cãi khi các nhà dịch tễ học cho rằng dịch Sars 17 năm trước có liên quan đến loài mèo cầy. Loài vật này thường được người miền nam Trung Quốc chế biến làm món ăn.

Các thành phố ở đại lục cũng thực hiện nhiều bước đi mới để ngăn chặn việc buôn bán động vật hoang dã. Khoảng 10 ngày trước, Thiên Tân đã thông qua quy định mới cấm bắt giữ, buôn bán, nuôi, vận chuyển và tiêu thụ động vật hoang dã. So với các quy định của Thiên Tân và lệnh cấm trên toàn quốc, những quy định mới của Thâm Quyến rõ ràng trong việc bảo vệ vật nuôi là chó và mèo.

Bảo Linh (Theo SCMP) (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Người đàn ông Trung Quốc trốn trong trung tâm thương mại để né dịch Covid-19
  • 'Xin lỗi Việt Nam' chễm trệ trên TOP 1 Trending MXH toàn cầu, bỏ xa Covid-19
  • Virus Covid-19 dễ bám tế bào hơn SARS 1000 lần, đột biến gen giống virus HIV
Từ khóa:
coronavirus
virus corona
Covid-19

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn