Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Cấm vận khí đốt Nga sẽ 'xé toạc' châu Âu

Bảo Linh
Thứ tư, 20/04/2022, 17:16 (GMT+7)

Việc cấm vận khí đốt từ Nga ngay lập tức sẽ gây đau đớn cho cả châu Âu và gây chia rẽ trong khối.

Sự kiện

Xung đột Nga - Ukraine

Bạn quan tâm
  • Công dụng tinh dầu hoa anh thảo: Chứa 2 'chiến thần' bảo vệ sắc đẹp khiến chị em si mê
  • 'Hàng nóng' viện trợ cho Ukraine 'rơi vào hố đen', Mỹ chật vật truy tung tích

Leonhard Birnbaum, Giám đốc điều hành của công ty năng lượng Đức E.ON cho biết rất nhiều quốc gia đang phụ thuộc nhiều vào năng lượng của Nga. "Tôi nghĩ điều này là sai... Một động thái như vậy không chỉ ảnh hưởng nặng nề tới Đức mà châu Âu cũng sẽ đối mặt với vấn đề lớn. Ví dụ, Slovakia phụ thuộc hoàn toàn vào khí đốt của Nga. Các nước như Cộng hòa Czech, Áo nhận hầu hết khí đốt từ Nga. Nhiều nước EU khác nó chiếm tỷ lệ đáng kể", ông Birnbaum nói với tờ Handelsblatt.

Theo người đứng đầu E.ON, vấn đề cung cấp khí đốt phải được thảo luận ở cấp độ châu Âu chứ không phải cấp quốc gia. "Nếu chúng ta tin mình có thể đáp ứng được nguồn cung cho Đức mà không cần quan tâm đến các nước khác thì điều này sẽ gây chia rẽ trong EU", ông nói thêm.

Cấm vận khí đốt Nga sẽ 'xé toạc' châu Âu

Người đứng đầu E.ON nhấn mạnh rằng an ninh nguồn cung năng lượng cho Đức chưa được đảm bảo đầy đủ. Theo ông, phải mất ít nhất 3 năm Berlin mới chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Ông Birnbaum cho biết trong thời gian ngắn hạn, giá điện vẫn ở mức cao.

Vào cuối tháng 3, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đã kích hoạt mức cảnh báo sớm do lo ngại Nga cắt nguồn cung khí đốt do các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Vào tháng 2, Berlin tuyên bố ý định giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga trong tương lai gần. Đức lên kế hoạch ngừng nhập khẩu than đá và dầu mỏ từ Nga vào cuối năm nay và chấm dứt sự phụ thuộc vào khí đốt Nga vào năm 2024.

Đầu năm 2022, Đức nhập khẩu gần 55% lượng khí đốt tự nhiên từ Nga. Đến nay, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 40%. Berlin coi nguồn cung khí đốt tự nhiên từ Qatar, Mỹ và các quốc gia khác là giải pháp thay thế cho khí đốt Nga.

(Theo Handelsblatt)

>> Xem thêm: Phụ thuộc khí đốt 100%, Serbia nói trừng phạt Nga là 'vô đạo đức'

Bảo Linh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • EU sẵn sàng cấm vận dầu mỏ của Nga bất chấp thảm họa toàn cầu
  • Hungary chống lại cả EU, chấp nhận mua khí đốt của Nga bằng đồng ruble
Từ khóa:
cấm vận
khí đốt
Nga
Ukraine
châu Âu
Đức
Đức
châu Âu
Ukraine
Nga
khí đốt
cấm vận

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn