Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Đại sứ Nga mỉa mai khi Mỹ 'quên mất' chiến sự Iraq, Libya, Nam Tư, Afghanistan, Syria

Bảo Linh
Thứ tư, 23/03/2022, 16:22 (GMT+7)

Khi bị Mỹ cáo buộc phạm "tội ác chiến tranh" tại Ukraine, phía Nga đã có đáp trả đanh thép.

Sự kiện

Xung đột Nga - Ukraine

Bạn quan tâm
  • Mỹ và EU siết trừng phạt Nga sau chuyến công du đặc biệt của Biden
  • Vụ máy bay rơi ở Trung Quốc: Chạy đua với thời tiết khắc nghiệt để tìm kiếm hi vọng sống sót

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby mới đây đưa ra bình luận rằng Nga phạm "tội ác chiến tranh" tại Ukraine. Đáp lại những tuyên bố này, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết: "Bộ Quốc phòng Mỹ dường như đã quên cách Mỹ và đồng minh ném bom Iraq, Libya và Nam Tư. Những tội ác chiến tranh khủng khiếp mà quân đội Mỹ và tay sai đã gây ra tại Afghanistan và Syria dường như cũng biến mất khỏi trí nhớ của Washington", cơ quan báo chí của đại sứ quán Nga dẫn lời ông Antonov trên kênh Telegram.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov .

Ông Antonov nói rằng các nhóm cực đoan Ukraine đã sử dụng các chiến thuật được lực lượng Đức Quốc xã dùng trong Thế chiến II. "Các cuộc tấn công của quân đôiị chugns tôi chỉ nhằm vào những cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Đổi lại, các nhóm cực đoan Ukraine sử dụng chiến thuật được Đức Quốc xã dùng trong Thế chiến II. Dùng phụ nữ, trẻ em làm lá chắn sống, họ triển khai các hệ thống tên lửa phóng loạt tại khu dân cư, sử dụng chúng để tấn công quân đội Nga".

Họ cũng "sử dụng tên lửa Tochka-U với đạn chùm chống lại dân thường" và "ngăn dân thường rời khỏi các khu vực có xung đột", Đại sứ Nga cho biết.

Một binh lính Mỹ đứng gác tại địa điểm xảy ra đánh bom gần nhà thờ ở Baghdad. Ảnh: Reuters

Những tuyên bố của đôi bên được đưa ra trong bối cảnh xung đột Ukraine leo thang. Ngày 24/2/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine để đáp lại lời kêu gọi của các nước cộng hòa Donbass. Mục tiêu của Nga không phải chiếm đóng lãnh thổ của Ukraine mà muốn phi quân sự hóa, phi phát xít hóa đất nước láng giềng. Tuy nhiên, phía Ukraine nói rằng cuộc chiến của Nga là phi lý. Mỹ và các đồng minh của mình đã lần lượt áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt lên các cá nhân và tổ chức của Nga từ đó đến nay.

(Theo TASS)

>> Xem thêm: Tổng thống Ukraine tiền hậu bất nhất khiến Nga không mặn mà khi đàm phán

Bảo Linh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Mỹ có thể 'bơm' vũ khí phòng không từ thời Liên Xô để Ukraine tự lập vùng cấm bay
  • Google cảnh báo Ukraine về mối đe dọa tấn công của hacker từ Trung Quốc
Từ khóa:
Nga
Mỹ
Ukraine

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn