Tin Mới
Nóng 24h
Ad
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Nga đanh thép phản pháo trước cáo buộc 'ăn cắp' ngũ cốc, đe dọa an ninh lương thực toàn cầu

Bảo Linh
Thứ sáu, 17/06/2022, 17:34 (GMT+7)
likefb
sharefb

Đại sứ Nga tại Mỹ nhấn mạnh Moscow đã trở thành mục tiêu cho những cáo buộc không liên quan đến thực tế.

Sự kiện

Xung đột Nga - Ukraine

Bạn quan tâm
  • Đóng quảng cáo Lazada, 3 ngôi sao Thái Lan bị bắt vì phạm tội khi quân
  • Cận cảnh tuyến đường sắt đầu tiên trên thế giới chạy quanh sa mạc
Ad

Mới đây, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã có một bài đăng trên tạp chí The National Interest. "Đối với những trường hợp bị cáo buộc ăn cắp ngũ cốc, chúng tôi bác bỏ dứt khoát những cáo buộc vô căn cứ như vậy". Đặc phái viên nhấn mạnh rằng Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ, đã tuyên bố rõ ràng vào ngày 7/6 rằng LHQ “không có bất kỳ bằng chứng nào về những tội ác như vậy”.

Ngoài ra, nhà ngoại giao lưu ý rằng Nga sẵn sàng đảm bảo an toàn cho các tàu chở ngũ cốc từ các cảng do Ukraine kiểm soát đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận vào đầu tháng 6.

Nga đanh thép phản pháo trước cáo buộc 'ăn cắp' ngũ cốc, đe dọa an ninh lương thực toàn cầu
Nga đanh thép phản pháo trước cáo buộc 'ăn cắp' ngũ cốc, đe dọa an ninh lương thực toàn cầu

Đại sứ nhấn mạnh các cơ quan chức năng Nga đang nỗ lực hết sức để đảm bảo an ninh lương thực. "Chúng tôi đang thực hiện những nỗ lực cần thiết trong vấn đề này, hỗ trợ nông dân ở các vùng lãnh thổ được giải phóng, khôi phục cơ sở hạ tầng, cung cấp hạt giống. Đồng thời, các binh sĩ Nga đang tham gia rà phá bom mìn nhân đạo đối với đất nông nghiệp. Hơn 12.000 chất nổ trên 200 ha ruộng đã bị vô hiệu hóa", ông viết.

"Nga đã trở thành mục tiêu cho những cáo buộc không liên quan đến thực tế. Đất nước chúng tôi đang bị buộc tội cố tình thực hiện các bước đi nhằm làm suy giảm an ninh lương thực toàn cầu, ngăn cản xuất khẩu nông sản của Ukraine bằng đường biển và ngăn chặn chiến dịch gieo sạ ở nước đó. Đã đến lúc chấm dứt những suy đoán này", đặc phái viên Nga kết luận.

Trong một diễn biến khác, các nước phương Tây đã đồng ý không cung cấp cho Ukraine xe tăng và máy bay tấn công nhằm tránh đối đầu quân sự với Nga, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với các phóng viên Ukraine trong chuyến thăm Kiev ngày hôm qua. "Các bạn đang nói về một thỏa thuận không chính thức nhưng đây gần như là quan điểm chính thức của các đối tác NATO, đó là chúng tôi đang giúp Ukraine tự vệ, nhưng sẽ không gây chiến với Nga. Vì vậy, một thỏa thuận đã đạt được để không cung cấp một số loại vũ khí, chẳng hạn như máy bay tấn công hay xe tăng. Và ông Zelensky biết về thỏa thuận này", ông Macron nói.

(Theo TASS)

>> Xem thêm: Tổng thống Ukraine thề 'sống còn' với Nga trong trận đánh khốc liệt nhất Donbass

Bảo Linh (t/h)

Theo ArtTimes
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Tổng thống Ukraine nói hai lời khi thề chiếm lại Donbass và Crimea
  • Phát ngôn viên Tổng thống Ukraine 'xù lông' khi Joe Biden nói Kiev 'không nghe lời'
Từ khóa:
Ukraine
Nga
vũ khí
lương thực

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn