Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Trung Quốc "dỗ ngọt" Ấn Độ bỏ qua biển Đông tại G20

Nghiêm Thị Hương Thu
Chủ nhật, 07/08/2016, 15:58 (GMT+7)

Trung Quốc đang lên một kế hoạch nhằm thuyết phục Ấn Độ và một số nước khác không đưa vấn đề biển Đông vào thảo luận trong hội nghị G20 sắp tới.

Sự kiện

Thế giới 24h

Trung Quốc đang lên một kế hoạch nhằm thuyết phục Ấn Độ và một số nước khác không đưa vấn đề biển Đông vào thảo luận trong hội nghị G20 sắp tới.

Thủ tướng Ấn Độ và ngoại trưởng Trung Quốc. Ảnh: NCN

Trung Quốc "tung" trang web xuyên tạc về Biển Đông
Trung Quốc tung "Thần chiến" H-6K ra Biển Đông sau thất bại ngoại giao
Mỹ - Trung có thể sa lầy ở Biển Đông
Trung Quốc "đe" bỏ tù ngư dân đánh bắt trên Biển Đông
Nên đọc

Theo Times of India, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Ấn Độ 3 ngày, bắt đầu từ 12/8. Mục đích của chuyến thăm là cố gắng thuyết phục Thủ tướng Narendra Modi không tham gia cùng các nước khác trong việc đưa vấn đề Biển Đông ra hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Hàng Châu, Trung Quốc, tháng 9 này.

Trung Quốc không muốn có một cuộc thảo luận về chủ đề Biển Đông hay phán quyết trọng tài tại G-20 và mong muốn Ấn Độ không tham gia nếu nhận được đề nghị từ bất kỳ nước nào.

Qua đây, các chuyên gia nhận định, có thể thấy rõ Trung Quốc sẽ không từ thủ đoạn nào để ngăn chặn vấn đề Biển Đông, phán quyết trọng tài khỏi chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh G-20 như đã làm với ASEAN trong cuộc họp tại Côn Minh, Trung Quốc lẫn Vientianes, Lào.

Trung Quốc được cho là đang cố gắng "kéo nhây" tình hình tối đa có thể để tận dụng sự "lơ là" của Mỹ trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11 tới và sau đó là quá trình chuyển giao quyền lực giữa ông Obama và tân tổng thống. Khi đó, Trung Quốc mới thực sự tung ra các hoạt động "cứng rắn" hơn.

Thêm vào đó, sau phán quyết vừa rồi của tòa án Trọng tài quốc tế, hình ảnh của Trung Quốc trên chính trường Thế giới đã bị ảnh hưởng nặng nề và họ không muốn bị "bêu rếu" thêm tại một hội nghị diễn ra trên chính nước mình. Sau khi bảo toàn được uy tín, Trung Quốc sẽ tiến hành các toan tính tiếp theo.

Bắc Kinh đang vô cùng lo lắng rằng một số nước trong đó có Hoa Kỳ sẽ nêu vấn đề Biển Đông ra hội nghị, đặc biệt là khi Hội đồng Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII, UNCLOS 1982 đã ra phán quyết vụ kiện trọng tài Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc, ngày 12/7.

Chuyên gia về Chính sách quốc phòng Harry J. Kazianis cho rằng Trung Quốc có mọi động cơ để giữ lửa ở Biển Đông cho đến tận sau Hội nghị thượng đỉnh G-20.

"Như Bắc Kinh đã từng nói, họ đã chuẩn bị tất cả, chỉ chờ thời điểm thích hợp là ra tay. Hiện tại, các nước Đông Nam Á và thậm chí toàn khu vực Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương nên chuẩn bị sẵn sàng", chuyên gia Kazianis cảnh báo.

Cũng có những nhận định tương tự, các chuyên gia của CSIS cho rằng : “Những bước đi tiếp theo của Trung Quốc trong những hoạt động xâm lấm có thể xảy ra trong vài tháng nữa, sau Thượng đỉnh G20, nhưng cũng có thể sớm hơn”.

Nghiêm Thu

Nghiêm Thị Hương Thu (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
đường lưỡi bò
tranh chấp biển Đông

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn