Tin mới

Ăn bánh tét ở đám tang, 27 người phải cấp cứu

Thứ bảy, 22/04/2017, 09:36 (GMT+7)

Được người nhà đám tang cho bánh tét ăn, sau khi ăn xong hơn 20 người đều có triệu chứng đau bụng, đi ngoài nên phải nhập viện cấp cứu.

Được người nhà đám tang cho bánh tét ăn, sau khi ăn xong hơn 20 người đều có triệu chứng đau bụng, đi ngoài nên phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin trên Tuổi Trẻ, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thu - phó giám đốc Bệnh viên đa khoa thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) cho biết đến chiều 21/4, bệnh viện đã tiếp nhận 27 bệnh nhân đến cấp cứu do ngộ độc thức ăn.

Phòng bệnh đông kín người bao gồm người nhà và bệnh nhân điều trị do ngộ độc thức ăn. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Công an TP Hồ Chí Minh và Vnexpress, sự việc xảy ra tại thôn Phú Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thông tin ban đầu, trưa 19/4 sau khi đi đám ma một gia đình trong thôn, một số người dân được gia chủ tặng mâm bánh tét.

Sau khi mọi người ăn bánh không lâu thì có triệu chứng đau bụng, nôn và nhức đầu nê phải vào bệnh viện điều trị.

Trực tiếp cấp cứu cho các bệnh nhân, bác sĩ Thu cho biết người bệnh nhập viện cấp cứu với tình trạng đau bụng, buồn nôn, đi phân loãng. Sau khi được cấp cứu tình trạng của các bệnh nhân đã tạm ổn.

[mecloud]BCGKGtJKZv[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: ngộc độc