Tin mới

An Giang: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển tiền trái phép

Thứ tư, 18/11/2015, 19:32 (GMT+7)

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (An Giang) vừa bắt giữ được đối tượng vận chuyển tiền trái phép qua biên giới không khai báo với tổng trị giá tài sản khoảng 145 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (An Giang) vừa bắt giữ được đối tượng vận chuyển tiền trái phép qua biên giới không khai báo với tổng trị giá tài sản khoảng 145 triệu đồng.

Ngày 18/11,Trung tá Đặng Mạnh Tiến, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên cho biết hiện đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Liêm (SN 1963) thường trú tại khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển tiền qua biên giới.

Đối tượng Nguyễn Thanh Liêm cùng vật chứng thu được

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17/11, khi lực lượng Hải quan và Biên phòng đang đang làm nhiệm vụ trực kiểm tra, giám sát tại cổng nhập Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên thì có hai người đàn ông tên là Nguyễn Thanh Liêm và Trịnh Công Khanh đi từ hướng Campuchia về Việt Nam. Tuy nhiên, hai đối tượng này không ghé vào quầy làm thủ tục mà dắt xe máy đi thẳng về phía cổng xuất.

Phát hiện hai đối tượng này có nhiều nghi vấn, lực lượng Biên phòng và Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã yêu cầu họ dừng lại để kiểm tra. Quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong cốp nhỏ xe của đối tượng có chứa một cọc tiền Việt Nam, trong cốp lớn có 1 bọc nilon màu đen bên trong chứa một lượng giấy bạc nghi là tiền Riel (Campuchia), số tiền còn lại được đối tượng Liêm cất trong túi quần.

Lực lượng kiểm soát tiến hành bắt giữ hai đối tượng trên cùng phương tiện và tang vật đưa về trụ sở Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên để lập biên bản.

Tại đây, lực lượng chức năng đã tạm giữ 65.758.000 đồng; 14.991.000 Riel (tương đương khoảng 80 triệu đồng tiền Việt Nam) cùng với chiếc xe máy biển kiểm soát 67F1-110.79.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng Liêm khai nhận ông ta làm nghề kinh doanh đổi tiền tại thị trấn Tịnh Biên từ năm 2009 đến nay và thường xuyên qua lại biên giới. Còn Trịnh Công Khanh là cháu bên ngoại, đi theo Liêm để trông giữ xe hộ.

Hạ Vân

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news