Tin mới

Án tử cho kẻ giết chỉ huy công trường vì mâu thuẫn cá nhân

Thứ bảy, 08/03/2014, 09:26 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt Phạm Mạnh Hùng, kẻ đã giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng mức án tử hình.

(Tinmoi.vn) TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt Phạm Mạnh Hùng, kẻ đã giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng mức án tử hình.

Hôm qua (7/3), phiên tòa xét xử lưu động Phạm Mạnh Hùng (42 tuổi, quê Lạng Sơn) với các tội danh về các tội Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đã thu hút rất nhiều người theo dõi.

Nguyễn Mạnh Hùng tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Văn Chương (41 tuổi) cùng làm chung tại Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí PVC-IC (trụ sở đóng tại Vũng Tàu).

Cho rằng ông Chương (chỉ huy trưởng công trình) hay o ép mình, nên Hùng (nhà thầu phụ) có ý định giết ông Chương để trả thù.

Chiều ngày 5.4.2013, Hùng chuẩn bị 3 khẩu súng (1 khẩu súng dạng Rulo tự chế và 2 khẩu là công cụ hỗ trợ) cùng với nhiều đoạn dây dù, găng tay cao su, băng keo…đi tìm ông Chương để sát hại.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Hùng đến công trình xây dựng Khu nhà ở hỗn hợp VietsoPetro (đường Nguyễn Tri Phương, phường 7, TP.Vũng Tàu), nơi ông Chương thường làm việc và ngủ lại, để chờ cơ hội ra tay.

Đến khoảng 3 giờ ngày 6.4.2013, ông Chương ra ngoài đi vệ sinh thì Hùng lẻn vào trong phòng để phục kích.

Khi ông Chương trở vào thì bị Hùng dùng dây dù, siết cổ ông Chương cho đến chết.

Sau khi giết người, Hùng chiếm đoạt chiếc xe ô tô Honda Civic biển số 72A 001.66 lái ra cổng thì bị Nguyễn Văn Linh (bảo vệ) kiểm tra. Hùng chĩa súng lấy khẩu súng Rulo đe dọa buộc phải mở cổng nên ông Linh bỏ chạy vào phòng bảo vệ gọi Trần Văn Nhật hỗ trợ.

Hùng đến chỗ ông Nhật bắn 2 phát súng đe dọa yêu cầu đưa chìa khóa để mở cổng, nhưng ông Nhật vẫn không chấp hành. Thấy vậy, Hùng bắn tiếp 1 phát, trúng vào đùi ông Nhật (thương tật 10%).

Sau khi lấy được chìa khóa, Hùng bỏ chiếc ô tô ở lại công trình rồi thuê taxi về phòng trọ mượn xe gắn máy của người quen, lên TP.HCM rồi trốn về Hậu Giang thì bị bắt giữ.

Theo một số tin tức, từ năm 1989 đến 1992, Hùng từng bị TAND tỉnh Lạng Sơn và TAND Tối cao tuyên án về các tội cướp tài sản; tàng trữ vụ khí quân dụng, cưỡng đoạt tài sản; trốn khỏi nơi giam giữ.

Năm 2003, Hùng chấp hành xong hình phạt thì vào Vũng Tàu sinh sống, làm việc.

Tại tòa, Hùng cũng đã thừa nhận những việc làm của mình.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên Phạt Nguyễn Mạnh Hùng mức án cao nhất là tử hình.

T.A.KT

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news