Tin mới

Ánh Viên dễ dàng vượt qua vòng loại 400m hỗn hợp, chờ đấu chung kết

Thứ ba, 21/08/2018, 14:09 (GMT+7)

Ánh Viên hoàn thành vòng loại nội dung 400m hỗn hợp với thời gian 4 phút 36 giây 68, xếp thứ 2 ở lượt bơi của mình.

Ánh Viên hoàn thành vòng loại nội dung 400m hỗn hợp với thời gian 4 phút 36 giây 68, xếp thứ 2 ở lượt bơi của mình.

Ánh Viên chính thức vào vòng chung kết 400m cá nhân hỗn hợpVòng loại Ánh Viên cán đích ở vị trí thứ 4 với thành tích 4'47"56, đứng đầu là VĐV Ohashi Yui (4'42"11), thứ 2 là Zhou Min (4'42"83) và thứ 3 là Shimizu Sakiko (4'45"88).

Cũng ở nội dung này, Mai Thị Linh của chúng ta không thể vào chung kết khi kết thúc vòng loại với thành tích 5'03"65.

Ánh Viên sẽ tập trung toàn lực cho nội dung sở trường 400m hỗn hợp.

Thành tích 4 phút 36 giây 68 không phải là thành tích tốt nhất của Ánh Viên. Kình ngư người Việt Nam từng bơi 400m hỗn hợp chỉ mất 4 phút 34 giây 50, vượt cả chỉ số của Sasiko tại Olympic Rio 2016 là 4 phút 34 giây 66.

4 năm trước, tại ASIAD 2014, Ánh Viên giành HCĐ nội dung này khi bơi hết 4 phút 39 giây 65 còn Sakiko đoạt HCB với 4 phút 38 giây 63. Kình ngư từng vô địch ASIAD 2014 là Ye Shiwen không thi đấu tại giải năm nay.

Ở một diễn biến khác, tuy có sự khởi đầu khá suôn sẻ với 293 điểm sau 3 lượt đấu đầu tiên, nhưng Xuân Vinh chỉ có thể giành 94 điểm ở lượt bắn thứ 4, khiến điểm số của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dù rất nỗ lực, bắn được 10 điểm liên tiếp trong những phát súng cuối cùng nhưng Xuân Vinh chỉ có thể giành tổng điểm là 579, xếp hạng 9 (chỉ lấy 8 VĐV vào chung kết). Dù bằng điểm với 2 VĐV xếp hạng 7 và hạng 8 nhưng Xuân Vinh vẫn bị loại vì hiệu số phụ.

Trang Vũ (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news