Tin mới

Áp thấp dự kiến vào Biển Đông dịp cuối tuần và mạnh lên thành bão

Thứ năm, 12/10/2017, 13:48 (GMT+7)

Trong khi miền Bắc, miền Trung đang quay cuồng chống đỡ với tình hình mưa lũ phức tạp thì áp thấp nhiệt đới đang hướng vào Biển Đông và khả năng mạnh lên thành bão.

Trong khi miền Bắc, miền Trung đang quay cuồng chống đỡ với tình hình mưa lũ phức tạp thì áp thấp nhiệt đới đang hướng vào Biển Đông và khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 12/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 420km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Ví trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: TTDBKTTVTW

Dự báo ngày và đêm nay, áp thấp di chuyển nhanh theo hướng tây chếch bắc, với vận tốc 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 07 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và còn có khả năng mạnh thêm.

Cơ quan dự báo cho biết mực nước lũ trên sông Hoàng Long (tại Ninh Bình) đang lên chậm, trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ đang duy trì ở mức đỉnh, hạ lưu đông Hồng tại Hà Nội đang lên nhanh. Trong ngày 12/10, mực nước tại các sông sẽ giảm dần.

Tính đến 10 giờ sáng nay (12/10), đã có 9 thi thể trong vụ sạt lở đất xảy ra tại xóm Khanh, xã Phú Cường đã được tìm thấy. Ảnh: Khám phá

Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết cực đoan, sáng 12/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tiếp tục họp về thông tin về tình hình mưa lũ và công tác chỉ đạo điều hành, ứng phó với mưa lớn và xả lũ Hòa Bình.

Theo số liệu thống kê của các địa phương đến sáng sớm ngày 12/10, mưa lũ khiến 40 người thiệt mạng (Sơn La 5 người, Yên Bái 4 người, Hòa Bình 15 người, Thanh Hóa 8 người, Nghệ An 8 người); 22 người mất tích (Sơn La 3 người, Yên Bái 11 người, Hòa Bình 3 người, Thanh Hóa 4 người, Quảng Trị 1 người) và 21 người bị thương (Sơn La 3 người, Yên Bái 7 người, Thái Bình 6 người, Hòa Bình 2 người, Thanh Hóa 3 người).

Thống kê này chưa tính đến vụ sạt lở vùi lấp 18 người tại huyện Tân Lạc (Hòa Bình) rạng sáng 12/10, trong đó 9 thi thể đã được tìm thấy.

Vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra vào 1h sáng (12/10), đã vùi lấp 19 người và 7 nhà sàn tại xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc, Hòa Bình) khiến ai cũng đau xót.

Tính đến 10h sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã cứu được 3 người còn sống, đưa 8 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. 

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news