Tin mới

Apple lập kỷ lục bán 74,5 triệu iPhone trong 3 tháng

Thứ tư, 28/01/2015, 14:28 (GMT+7)

Trong quý I năm tài khóa 2015, Apple đã bán được 74,5 triệu chiếc iPhone, vượt qua mọi dự đoán trước đó của các nhà phân tích.

Với sự xuất hiện của iPhone 6, Apple đã tiêu thụ được 74,5 triệu chiếc iPhone trong ba tháng cuối năm 2014, lập kỷ lục bán ra 34.000 chiếc/giờ. Kết quả là lợi nhuận ròng của Táo khuyết đạt 18,1 tỷ USD tương dương 3,06USD mỗi cổ phiếu.

Mới đây, Apple đã công bố lợi nhuận và doanh số bán hàng trong quý tài chính đầu tiên năm 2015. Theo đó, Apple đã bán 74,5 triệu chiếc iPhone trong quý I (tính đến hết ngày 27/12). Vượt con số dự báo của các nhà phân tích phố Wall (khoảng 70 triệu chiếc) và cao hơn cả con số 73 triệu chiếc mà nhà phân tích Ming-Chi Kuo lạc quan dự báo ít ngày trước. Doanh số này cũng cao hơn nhiều so với mức 51 triệu sản phẩm được tiêu thụ cùng kỳ năm ngoái khi Apple ra mắt iPhone 5S và 5C.
Việc phá rào khi tăng kích thước màn hình từ 4 inch lên 4,7 inch trên iPhone 6 và 5,5 inch trên iPhone 6 Plus đã giúp Apple thắng thế trong cuộc chiến với điện thoại thông minh chạy Android những tháng cuối năm. Apple cho biết, họ đã bán được tới 34.000 chiếc mỗi giờ trong quý vừa qua. Đây là quý mà Apple bán được nhiều iPhone nhất trong lịch sử.
Không chỉ ấn tưởng bởi số lượng, Doanh thu của Apple ở phân khúc này cũng tăng lên nhiều khi giá bán trung bình của iPhone trong quý vừa rồi là 687USD mỗi chiếc, cao hơn tới 50USD so với năm ngoái (chủ yếu giá cao hơn là từ iPhone 6 Plus).

Với bộ đôi iPhone 6 và 6 Plus màn hình lớn, Apple đã có một quý đạt kỷ lục về doanh thu. Ảnh: Wall Street Journal

Nhờ kết quả bán hàng khả quan, Apple đã tăng doanh thu 30%, đạt 74,6 tỷ USD. Với thị trường lớn như Trung Quốc, nhà sản xuất iPhone cũng đạt mức tăng doanh thu kỷ lục 70%, lên tới 16,1 tỷ USD. Yếu tố dẫn đến thành công của Apple tại Trung Quốc trong năm nay, ngoài sự hấp dẫn của iPhone 6 và 6 Plus với màn hình lớn hơn, còn nhờ sự hợp tác với China Mobile - nhà mạng di động lớn nhất đất nước này. 
Trong quý này, Apple đã có lợi nhuận ròng là 18,1 tỷ USD hoặc 3,06USD mỗi cổ phiếu. Năm ngoái, con số này tương ứng 13,1 tỷ USD và 2,07USD. Sau phiên giao dịch ngày 27/1, cổ phiếu Apple tiếp tục tăng khoảng 5%, ở mức 114,90USD. 

Video tham khảo :Samsung chê iPhone 6 là kẻ đến sau:

 

 

Diệu Quỳnh (Tổng hợp)

 

 


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: ipad máy Mac