Tin mới

Apple nguy cơ bị phạt 862,4 triệu USD

Thứ sáu, 16/10/2015, 15:27 (GMT+7)

Bồi thẩm đoàn ở bang Wisconsin vừa tuyên Apple vi phạm bằng sáng chế của Hội nghiên cứu cựu sinh viên Đại học Wisconsinm. Nếu như điều này đúng với thực tế, Apple sẽ phải bồi thường lên đến 862,4 triệu USD.

Bồi thẩm đoàn ở bang Wisconsin vừa tuyên Apple vi phạm bằng sáng chế của Hội nghiên cứu cựu sinh viên Đại học Wisconsinm. Nếu như điều này đúng với thực tế, Apple sẽ phải bồi thường lên đến 862,4 triệu USD.

Hội nghiên cứu cựu sinh viên Đại học Wisconsinm đã nộp đơn khiếu nại Tập đoàn Apple với Tòa án ở bang Tây Wisconsin (Hoa Kỳ) về việc vi phạm bằng sáng chế. Theo nội dung trong đơn kiện, WARF khẳng định Apple đã sử dụng trái phép bản quyền về vi kiến trúc máy tính của họ trong chip Apple A7.

Apple đối mặt với án phạt nặng từ tòa án Mỹ. Nguồn: Internet

Được biết, WARF là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên quản lý bằng sáng chế và tiền họ kiếm được sẽ mang đi phục vụ cho các công trình nghiên cứu trong tương lai. Theo thông tin mà phía WARF đưa ra, bằng sáng chế mà Apple vi phạm mang số hiệu 5.781.752. Bằng sáng chế này được cấp cho giáo sư Gurindar Sohi thuộc Đại học Wisconsin từ năm 1998.

Hiện tại, loại chip A7 được Apple sử dụng trên rất nhiều sản phẩm của hãng như: iPhone 5S, iPad Mini, iPad mini 3.

Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại, bồi thẩm đoàn cho thấy Apple có vi phạm 6 bằng sáng chế, tuy nhiên, hãng này liên tục bác bỏ thông tin trên. Được biết, nếu như Apple  thua kiện, hãng này có thể sẽ phải đối mặt với án phạt lên tới 862,4 triệu USD.

Nhân Văn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news