Tin mới

Argentina ngừng cứu hộ tàu ngầm mất tích sau khi tuyên bố 44 thuỷ thủ hy sinh

Thứ sáu, 01/12/2017, 09:58 (GMT+7)

Người phát ngôn Hải quân Argentina Enrique Balbi đã đưa ra thông báo ngừng hoạt động cứu hộ 44 thủy thủ tàu ngầm ARA San Juan bị mất tích trên biển Nam Đại Tây Dương từ ngày 15/11, tuy nhiên vẫn sẽ tiếp tục chiến dịch tìm kiếm con tàu được coi là đã nổ.

Người phát ngôn Hải quân Argentina Enrique Balbi đã đưa ra thông báo ngừng hoạt động cứu hộ 44 thủy thủ tàu ngầm ARA San Juan bị mất tích trên biển Nam Đại Tây Dương từ ngày 15/11, tuy nhiên vẫn sẽ tiếp tục chiến dịch tìm kiếm con tàu được coi là đã nổ.

BBC đưa tin cho hay liên quan đến vụ Tàu ngầm Argentian mất tích cùng 44 thủy thủ, phía Hải quân Argentia cho biết đã dừng chiến dịch cứu hộ tàu ngầm ARA San Juan cùng 44 thủy thủ mất tích cách đây 2 tuần.

Viết chú thích ảnh ở đây.

"Mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng chúng tôi đến nay vẫn chưa thể định vị được con tàu", BBC dẫn lời phát ngôn viên Hải quân Argentina Enrique Balbi cho biết ngày 30/11. Ông Balbi cho biết, tuy kết thúc chiến dịch cứu hộ song Argentina với sự hỗ trợ của các nước sẽ tiếp tục chiến dịch tìm kiếm con tàu ARA San Juan ở vùng biển nước sâu.

Theo đó, tàu ngầm ARA San Juan mất tích sáng 15/11 tại khu vực cách bờ biển Argentina khoảng 430km cùng với 44 thủy thủ khi đang làm nhiệm vụ tuần tra. Trước khi mất tích, chỉ huy tàu đã thông báo cho trung tâm chỉ huy về sự cố đoản mạch trên con tàu. Khoảng 10 giờ đồng hồ sau lần thông báo sự cố đầu tiên thì con tàu mất tích.

Quyết định ngừng cứu hộ đưa ra sau khi chiến dịch này kéo dài 2 tuần và cơ hội sống sót của 44 thủy thủ trên tàu gần như không còn bởi lượng dưỡng khí trên con tàu thực tế chỉ đủ cho 10 ngày kể từ khi mất tích.

Giới chuyên gia cho rằng, có thể con tàu đã bị đắm sâu và phát nổ do sức ép của nước.

Trong một diễn biến khác trên  cho hay theo điều tra của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), 3h sau khi tàu ARA San Juan báo cáo thông tin lần cuối với đài chỉ huy, một vụ nổ lớn đã xảy ra chỉ cách điểm tàu đã liên lạc 27 km.

Ngày 28/11, ông Balbi cho biết nguyên nhân vụ nổ trên tàu là do khí hydro tích tụ sau sự cố chập ắc quy. Trong những ngày gần đây, công tác tìm kiếm và cứu hộ đã tập trung ở vùng biển được cho là tàu đã nổ, với độ sâu từ 200 tới 1.000 m.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news