Tin mới

Ba mẹ con uống thuốc sâu, 1 người tử vong, 2 người nguy kịch

Thứ hai, 25/07/2016, 21:18 (GMT+7)

Người dân đi qua lán ngửi thấy mùi thuốc sâu nồng nặc, và phát hiện 3 mẹ con chị Tiếm đang nguy kịch nên đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Người dân đi qua lán ngửi thấy mùi thuốc sâu nồng nặc, và phát hiện 3 mẹ con chị Tiếm đang nguy kịch nên đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, Công Lý, hiện cơ quan công an huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân 3 mẹ con chị Ma Thị Tiếm (29 tuổi, trú xóm Nà Dịn, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm) bị ngộ độc thuốc sâu nghiêm trọng, trong đó có một cháu bé tử vong.

Trước đó, vào trưa ngày 24/7, chị Tiếm và 2 con là cháu Ma Văn Thắng (3 tuổi), cháu Ma Thị Ngọc Loan (1 tuổi) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lâm cấp cứu, trong tình trạng sức khỏe nguy kịch do bị trúng độc thuốc sâu nặng.

Tuy nhiên, do bị trúng độc nặng cháu Thắng đã tử vong, chị Tiếm cùng con gái 1 tuổi đang được các bác sĩ tích cực điều trị, nhưng tình trạng sức khỏe vẫn nguy kịch. Hiện mẹ con chị Tiếm đã được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Hà Giang để điều trị.

Theo người dân địa phương, chị Tiếm có khúc mắc với gia đình nhà chồng, nhiều khả năng chị đã nghĩ quẩn nên uống thuốc sâu tự tử. Tối ngày 23/7, chị Tiếm bế 2 con nhỏ ra lán cách nhà khoảng 200m để ngủ. Đến khoảng 10h ngày 24/7, người dân đi qua lán ngửi thấy mùi thuốc sâu nồng nặc và thấy 3 mẹ con chị Tiếm đang nguy kịch nên đưa đi bệnh viện cấp cứu.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news