Tin mới

Bà Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

Thứ sáu, 22/07/2016, 09:25 (GMT+7)

Với hơn 97\% phiếu đồng ý, bà Kim Ngân chính thức tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội. Dưới cờ đỏ sao vàng, trước Quốc hội, bà Ngân đã thực hiện nghi thức tuyên thệ khi nhậm chức.

Với hơn 97% phiếu đồng ý, bà Kim Ngân chính thức tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội. Dưới cờ đỏ sao vàng, trước Quốc hội, bà Ngân đã thực hiện nghi thức tuyên thệ khi nhậm chức.

[mecloud]F0b1GeWata[/mecloud]

Đầu giờ làm việc ngày 22/7, đại biểu Bùi Văn Cường (Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) - Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện ban kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch quốc hội và 13 ủy viên. Theo đó, có 483/490 phiếu (bằng 97,77% tổng) đồng ý bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội. 

Về phiếu bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Phùng Quốc Hiển nhận 480 phiếu tán thành (tương đương trên 97% tổng số đại biểu Quốc hội). Ông Uông Chu Lưu nhận 478 phiếu tán thành (tương đương 96,76% tổng số đại biểu Quốc hội). Bà Tòng Thị Phóng nhận 482 phiếu tán thành (tương đương 97,57% tổng số đại biểu Quốc hội). Ông Đỗ Bá Tỵ nhận 484 phiếu tán thành tương đương (97,98% tổng số đại biểu Quốc hội).

13 Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa 14 trúng cử với số phiếu cao.

Sau khi kết quả bầu cử được công bố, Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ nhậm chức dưới quốc kỳ. 

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, Tôi Chủ tịch Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ. 

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

Sau khi tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước; thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Buổi chiều, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội khoá 13 là ứng viên duy nhất được giới thiệu để bầu vào chức danh Chủ tịch Quốc hội khoá mới. Tại phiên làm việc chiều 21/7, 480/482 đại biểu tham gia biểu quyết đồng ý chọn bà Nguyễn Thị Kim Ngân ứng cử vào chức danh trên.

Bà là ủy viên Trung ương khóa 9, 10, 11, 12; Bí thư Trung ương Đảng khoá 11; ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, 12; đại biểu Quốc hội khóa 12, 13. Hai lần lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội khoá 13, bà Ngân đều đứng đầu danh sách được "tín nhiệm cao".Bà Nguyễn Thị Kim Ngân 62 tuổi, quê Bến Tre. Với bằng thạc sĩ kinh tế, bà từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre, Thứ trưởng Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Thứ trưởng Thương mại, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội; Phó chủ tịch Quốc hội từ năm 2011.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news