Tin mới

Bắc Bộ giảm mưa, trưa chiều hửng nắng

Chủ nhật, 12/03/2017, 10:25 (GMT+7)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (12/3), các tỉnh Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội vẫn còn mưa nhỏ, sương mù vào sáng sớm nhưng đến giữa trưa trời sẽ hửng nắng.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (12/3), các tỉnh Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội vẫn còn mưa nhỏ, sương mù vào sáng sớm nhưng đến giữa trưa trời sẽ hửng nắng.

Dự báo trong hôm nay, khi vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh thêm, hình thái mưa nhỏ, mưa phùn tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ hẹp dần, mưa dứt sớm hơn, nhiệt độ tăng thêm khoảng 1-2 độ C.

Bắc Bộ có mưa và sương mù về sáng sớm nhưng trưa chiều sẽ hửng nắng. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Thời tiết các khu vực ngày 12/3/2017 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C, riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C, riêng vùng núi có nơi trên 27 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3, độ ẩm từ 67 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 23 - 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, độ ẩm từ 63 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C, phía Nam 27 - 30 độ C, có nơi trên 31 độ C

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 52 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

(Theo Báo tin tức)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news