Tin mới

Bác sĩ chưa kết luận, Văn Toàn vẫn có thể đá lượt về Bán kết AFF Cup 2018?

Thứ hai, 26/11/2018, 22:26 (GMT+7)

Phỏng đoán ban đầu về chấn thương của Văn Toàn là vỡ sụn chêm, tuy nhiên hiện tại các bác sĩ vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Phỏng đoán ban đầu về chấn thương của Văn Toàn là vỡ sụn chêm, tuy nhiên hiện tại các bác sĩ vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

 

Trong buổi tập chiều 23/11, Văn Toàn bị chấn thương và không thể thi đấu trận gặp Campuchia. Thậm chí, theo dự đoán ban đầu, Văn Toàn sẽ không thể thi đấu thêm ở AFF Cup 2018 do vỡ sụn chệm.

Tuy nhiên, theo chia sẻ mới nhất từ bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền, Trưởng phòng y học thể thao Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia thì hiện mới chỉ có thể khẳng định Văn Toàn bị chấn thương gân kheo và bong điểm bám chày của dây chằng ở đầu gối, chứ chưa xác định có vỡ sụn chêm hay không.

Nếu vỡ sụn chêm, Văn Toàn sẽ cần phẫu thuật và phải nghỉ 2 tháng. Còn trong trường hợp không vỡ sụn chêm, Văn Toàn có thể trở lại sớm hơn và có khả năng kịp đá lượt về Bán kết AFF Cup diễn ra ngày 6/12 tới.

Cũng theo bác sĩ Hiền, khoảng 3, 4 ngày sẽ có kết luận cuối cùng về chấn thương của Văn Toàn.

Đoàn Dự

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Văn Toản