Tin mới

Bác sĩ sát hại vợ phi tang xác tại Cao Bằng bị bắt khi đang lẩn trốn ở Hà Nội

Thứ bảy, 08/09/2018, 19:38 (GMT+7)

Xảy ra cự cãi, nam bác sĩ đã dùng tay bóp cổ vợ đến chết rồi phi tang xác nạn nhân xuống sông.

Xảy ra cự cãi, nam bác sĩ đã dùng tay bóp cổ vợ đến chết rồi phi tang xác nạn nhân xuống sông.

Theo tin tức từ Trí thức trẻ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Triệu Văn Hải (42 tuổi, trú tại tổ 13, phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án chính là vợ của Hải, chị Đặng Thị H. ( 30 tuổi).

Trao đổi với Tri thức trực tuyến, đại tá Hà Văn Tuyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, cho biết nghi phạm là một bác sĩ đang làm việc tại TP Cao Bằng.

Lực lượng công an tìm kiếm tại khu vực chân cầu Sông Máng. Ảnh: Tin tức Cao Bằng.

Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng 15 giờ, ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng nhận tin báo về vụ việc nghi án mạng xảy ra tại tổ 13, phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng. Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh và tiến hành khám nghiệm hiện trường, bước đầu đặt nghi vấn đây là vụ án chồng giết vợ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt được Triệu Văn Hải tại một nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. 

Theo báo Công an TP.HCM, bước đầu nam bác sĩ khai nhận đã cãi nhau với vợ và dùng tay bóp cổ vợ đến chết, sau đó thực hiện việc phi tang xác nạn nhân xuống sông và bỏ trốn.

Hiện Công an tỉnh Cao Bằng vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news