Tin mới

Bản tin giáo dục 24h mới nhất ngày 10/3: Đề xuất cách tính điểm thi, chỉ tiêu khối công an

Thứ tư, 10/03/2021, 16:25 (GMT+7)

Bản tin giáo dục 24h mới nhất hôm nay, tin giáo dục mới nhất hôm nay, tin giáo dục mới nhất trong ngày: Đề xuất cách tính điểm thi, chỉ tiêu khối công an.

TP HCM: Đề xuất cách tính điểm thi vào 10 

Sở GDĐT TP HCM sẽ đề xuất với UBND TP đổi cách tính điểm thi vào lớp 10 bắt đầu từ năm học 2021 - 2022. 

Theo đó, Sở GD cũng đã đề xuất cách tính hệ số 1 với hệ số 3 môn Toán, Văn, Anh từ năm học 2021 - 2022. 

Cô giáo tại Bình Thuận ngã lầu sau phản ánh hành hung học sinh

Một cô giáo chủ nhiệm lớp 1 ở Phan Thiết (Bình Thuận) mới đây đã được mở cấp cứu tại BV TP HCM sau khi rơi từ lầu xuống. 

Đáng chú ý là trước đó có thông tin cô K đánh học sinh trong lớp. 

   >>Đừng bỏ lỡ: Bản tin giáo dục 24h mới nhất hôm nay 9/3: Chỉ tiêu khối ngành công an, đề xuất bỏ chức danh nghề giáo viên

Nhiều trường ĐH thông báo tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS

Trong kỳ tuyển sinh 2021, nếu như đạt chứng chỉ IELTS từ 4.0 – 6.5 thì các thí sinh sẽ có cơ hội trúng tuyển vào nhiều trường ĐH trên cả nước. 

Nhiều trường ĐH thông báo tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS
Nhiều trường ĐH thông báo tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS

Đây được xem là một trong những điểm mới trong thay đổi của kỳ tuyển sinh 2021. 

Thi thay hoặc nhờ người thi hộ sẽ bị phạt 14-16 triệu đồng

Từ ngày 10/3 trở đi, người có hành vi thi thay hoặc nhờ người khác làm bài hộ, thi hộ sẽ bị phạt tiền từ 14 đến 16 triệu đồng. 

Đây được xem là một trong những nội dung của Nghị định số 04/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực từ ngày 10/3. 

Nghị định này cũng nêu rõ các mức tiền phạt do các hành vi vi phạm quy định về thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập.

GS trẻ nhất năm 2014 thừa nhận sai sót trong nghiên cứu đã công bố quốc tế

Đây là một trong những sai sót nghiêm trọng trong nghiên cứu khoa học nên GS Nam đã nhìn nhận đây là bài học 'xương máu' cho mình. 

GS Phan Thanh Sơn Nam (bên phải). Ảnh: Vietnamnet
GS Phan Thanh Sơn Nam (bên phải). Ảnh: Vietnamnet

'Làm nghiên cứu khoa học giống như đi trong sương mù và đi trên lớp băng rất mỏng, không biết đi đến đâu và tai nạn lúc nào do vậy phải cẩn thận', ông Nam cho biết. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news