Tin mới

Bão Khanun giật cấp 13 hướng thẳng vào miền Trung

Thứ sáu, 13/10/2017, 08:21 (GMT+7)

Bão Khanun mạnh cấp 8, giật cấp 10 và được dự báo mạnh thêm đang tiến vào Biển Đông, dự kiến đổ bộ vào các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Bình.

Bão Khanun mạnh cấp 8, giật cấp 10 và được dự báo mạnh thêm đang tiến vào Biển Đông, dự kiến đổ bộ vào các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Bình.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, rạng sáng ngày 13/10, bão Khanun nằm trên vùng biển phía đông Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm đạt cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.

Ngày và đêm nay, bão Khanun di chuyển theo hướng tây chếch nam, với vận tốc 20-25 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Đến rạng sáng 14/10, tâm bão chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông chếch bắc, mạnh cấp 9, giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Khanun đổi hướng, di chuyển theo hướng tây chếch bắc, vận tốc 10-15 km/h và còn có thể mạnh hơn.

Ảnh đường đi của bão Khanun. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương.

Rạng sáng 15/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía đông chếch bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/h), giật cấp 13.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, vùng tâm bão hướng vào các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Phạm vi hoạt đông của bão rộng và mạnh, nên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão, có mưa lớn và gió mạnh hơn cấp 6, cấp 10.

Cùng lúc, Cơ quan Khí tượng Hong Kong dự báo bão sẽ đổ bộ vào vùng biển các tỉnh Bắc Trung Bộ hôm 17/10, sức gió mạnh nhất vùng tâm bão đạt 65 km/h.

Bên cạnh đó, Hải quân Mỹ cho rằng sau khi quét qua đảo Hải Nam (Trung Quốc), bão sẽ tiến sâu vào đất liền Việt Nam, tác động trực tiếp đến các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh.

Do Ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông xuất hiện mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Mức độ rủi ro thiên tai đạt cấp 3.

Từ sáng 13/10, bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12. Biển động rất mạnh.

Ảnh mây vệ tinh bão Khanun lúc 21h ngày 12/10. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương.

Đây sẽ là cơn bão thứ 11 hoạt động trên Biển Đông trong năm nay. Theo các chuyên gia khí tượng, điều đáng lo là cơn bão sẽ đổ bộ chỉ ít ngày sau khi đợt mưa lũ bất thường, kỷ lục ở khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ vừa kết thúc. Mưa lớn từ bão khiến các vùng này tiếp tục đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Chiều 12/10, Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai đã có công điện yêu cầu các tỉnh thành và đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến bão Khanun, thông báo cho tàu thuyền biết vị trí, diễn biến của bão; đồng thời kiểm tra các phương án ứng phó với mưa lũ, sạt lở.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news