Tin mới

Bão số 1: Bác sĩ Bệnh viện Nhi Hải Dương chết đuối

Thứ năm, 25/06/2015, 14:03 (GMT+7)

Chị Trần Thị Thanh Thủy (sinh năm 1987), công tác tại Bệnh viện Nhi Hải Dương đã chết đuối do rơi xuống Hồ Thanh Cương phường Thanh Bình, TP.Hải Dương.

Chị Trần Thị Thanh Thủy (sinh năm 1987), công tác tại Bệnh viện Nhi Hải Dương đã chết đuối do rơi xuống Hồ Thanh Cương phường Thanh Bình, TP.Hải Dương.

[mecloud]GfgZQtHgJZ[/mecloud]

Video mưa lũ hoành hành tại Sơn La

Theo tin tức từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương, tại thành phố Hải Dương có một trường hợp chết đuối là chị Trần Thị Thanh Thúy, sinh năm 1987 công tác tại Bệnh viện Nhi. Chị Thúy rơi xuống hồ Thanh Cương, phường Thanh Bình.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, từ chiều ngày 24/6 đến 7 giờ ngày 25/6, trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương có mưa to kèm theo gió lớn, lượng mưa đo được trung bình từ 100-200mm. Cụ thể: tại huyện Bình Giang là 276mm, thành phố Hải Dương 255mm, huyện Gia Lộc 249mm, huyện Tứ Kỳ 235mm, huyện Cẩm Giàng 243mm; huyện Kinh Môn và thị xã Chí Linh lượng mưa ít hơn.

Bão số 1 gây mưa lớn (ảnh minh họa)

Mưa to đã làm ngập úng toàn bộ các tuyến phố của thành phố Hải Dương. Tối 24/6, hầu hết các tuyến đường của thành phố Hải Dương đều bị ngập cục bộ, các phương tiện không lưu thông được.

Tuyến phố Tuy Hòa, Phạm Ngũ Lão, Ngân Sơn, Điện Biên Phủ... bị ngập sâu hơn nửa mét. 100ha hoa màu của thành phố bị ngập úng; 20 cây lâu năm và 190 cây mới trồng bị đổ; 3 trạm bơm bị mất điện không hoạt động được là Bình Hàn, Bình Lâu, Nhị Châu.

Do ảnh hưởng của bão số 1, mưa lũ đã khiến 7 người chết, 4 người mất tích ở Sơn La. Theo báo VnExpress cho hay, mưa lớn do hoàn lưu bão số 1 đã khiến các xã Bon Pặng, Chiềng Pấc của huyện Thuận Châu xảy ra lũ quét. Dòng nước lũ và bùn đất cuồn cuồn đổ về trong đêm khiến nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, 5 người chết và 3 người mất tích. Trước đó, do bất cẩn khi đi lại trong mưa lũ, chị Lò Thị Thương, 25 tuổi, ở xã Mường Khiêng (Thuận Châu) và cụ Giàng Tao Lánh, 100 tuổi ở xã Chiềng Tương (Yên Châu) đã thiệt mạng.

Mưa lũ làm sập 1 ngôi nhà, cuốn trôi cả 3 người trong gia đình anh Hà Văn Thắng ở bản Cang, xã Chiềng Khừa. Hiện tại, cháu bé 4 tuổi con anh Thắng vẫn đang mất tích. Riêng vợ chồng anh Thắng được người dân phát hiện, cứu vớt và đưa đi cấp cứu kịp thời.

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bão số 1