Tin mới

Bão số 1 tăng lên cấp 10 đang cách Quảng Ninh khoảng 640km, sức gió mạnh nhất giật cấp 14

Thứ sáu, 01/07/2022, 15:59 (GMT+7)

Hồi 13 giờ ngày 1/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 310km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ninh khoảng 640km về phía Đông Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 1/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 310km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ninh khoảng 640km về phía Đông Nam

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 2/7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15.

Bão số 1 với tên quốc tế CHABA đã tăng lên cấp 10. Ảnh: nchmf
Bão số 1 với tên quốc tế CHABA đã tăng lên cấp 10. Ảnh: nchmf

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13 giờ ngày 03/7, vị trí tâm bão ở khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 200km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo vị trí và đường đi của Bão số 1. Ảnh: TTKTTV
Dự báo vị trí và đường đi của Bão số 1. Ảnh: TTKTTV

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24-48 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, triều cường: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6,0-8,0m, biển động dữ dội.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai họp giao ban chỉ đạo ứng phó cơn Bão số 1. Ảnh: VGP
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai họp giao ban chỉ đạo ứng phó cơn Bão số 1. Ảnh: VGP

Khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ ngày mai (02/7) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh. Khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có khả năng sóng lớn kết hợp triều cường ảnh hưởng đến hệ thống đê biển và gây ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Cảnh báo mưa lớn: Chiều tối và đêm ngày 02/7, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 90mm. Ngày 03-04/7, Bắc Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, riêng khu Đông Bắc 150-300mm, có nơi trên 350mm. Từ ngày 05-07/7 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to.

Đáng lưu ý, ngoài bão số 1, một cơn áp thấp nhiệt đới khác ở ngoài Biển Đông cũng mạnh lên thành bão khiến tình hình trở nên phức tạp hơn khi có hai cơn bão cùng hoạt động, cách nhau gần 1.800 km.

Chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan - nguyên Phó trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam bộ, cho biết đây là tình huống bão đôi.

"Cơn bão mới có tên AERE, cường độ cấp 8-9, tốc độ di chuyển chậm hơn bão số 1-CHABA đang là 15 km/giờ. Khả năng bão AERE sẽ mạnh thêm nhưng không đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, vẫn sẽ có sự tương tác với cơn bão Chaba đang hoạt động trên Biển Đông" , trên PLO dẫn lời bà Lan cho biết.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news