Tin mới

Bão số 2 giật cấp 12 tiến thẳng vào Thanh Hóa – Hà Tĩnh

Chủ nhật, 16/07/2017, 20:55 (GMT+7)

Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai (17/7), bão số 2 sẽ đổ bộ các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa – Hà Tĩnh, xuất hiện gió giật cấp 11-12.

Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai (17/7), bão số 2 sẽ đổ bộ các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa – Hà Tĩnh, xuất hiện gió giật cấp 11-12.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 13 giờ chều nay (16/7), bão số 2 (Talas) đang cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12. 

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 2 – Talas. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.

Trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 19h ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh khoảng 150km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Đến 19 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh khoảng 150km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.  Trong 6 đến 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. 

Đến 1 giờ ngày 17/7, bão đổ bộ đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-12. 

Ở Sầm Sơn, Thanh Hóa, các tàu thuyền nhỏ đã được neo đậu an toàn. Ảnh: Vietnamnet

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào. 

Từ tối và đêm nay (16/7), trên vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; ven biển các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; ở các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Bình và sâu trong đất liền khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh có gió giật cấp 6-8. 

Từ ngày 16-18/7 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An 250-350mm; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh 150-250mm; các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên 100-200mm; các khu vực khác của Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình-Thừa Thiên Huế 50-150mm. 

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, ông Trần Quang Hoài, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi đề nghị phương án cấm biển từ 12h ngày 16/7. Đặc biệt, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cần hoàn thành công tác ứng phó trước 17h cùng ngày.  

Các ngành, địa phương tăng cường công tác thông tin cảnh báo và sẵn sàng các phương tiện đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều hạ du các hồ khi có lệnh xả lũ, đặc biệt khu vực hạ lưu thủy điện Hòa Bình sau nhiều năm chưa vận hành xả lũ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ cứu nạn để xử lý các tình huống có thể xảy ra, đặc biệt đối với các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news