Tin mới

Bão số 4 giật cấp 12 quần thảo ở Bạch Long Vĩ, đang tiến vào đất liền

Thứ năm, 16/08/2018, 16:36 (GMT+7)

Trong suốt nhiều giờ qua, cơn bão số 4 tiếp tục duy trì gió giật mạnh và có xu hướng di chuyển chậm lại. Lúc 13h30, ở đảo Bạch Long Vĩ đo được gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, dự báo đêm nay bão sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới đất liền từ Thái Bình tới Bắc Nghệ An.

Trong suốt nhiều giờ qua, cơn bão số 4 tiếp tục duy trì gió giật mạnh và có xu hướng di chuyển chậm lại. Lúc 13h30, ở đảo Bạch Long Vĩ đo được gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, dự báo đêm nay bão sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới đất liền từ Thái Bình tới Bắc Nghệ An.

Hồi 13 giờ, tâm bão ở ngay trên đảo Bạch Long Vĩ, cách Nam Định 160km, cách Thanh Hóa 200km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là 75-100km/giờ, giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Hướng đi dự báo của bão. (Ảnh: Trung tâm khí tượng thủy văn)

Dự báo, từ đêm nay (16/8), vùng tâm bão với sức gió giật cấp 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Toàn bộ vùng biển vịnh bắc bộ được đánh giá ở mức nguy hiểm. Trên đất liền, khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 6-7, từ đêm tăng lên cấp 8, giật cấp 10; riêng Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Cơn bão này được đánh giá là khó định đoán khi liên tục thay đổi hướng đi và cấp độ gió giật. Chính bởi vậy, các quan chức năng đã phải đưa ra nhiều phương án khác nhau để lên kế hoạch phòng.

Hiện các tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng đều đã đóng cửa biển, tàu bè cũng đã được đưa vào nơi trú ẩn.

Tàu bè ở Hải Phòng đã được neo đỗ an toàn. (Ảnh: báo Hải Phòng)

Hải Phòng đang cấp tập di dời dân khỏi các khu vực xung yếu, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở, các chung cư cũ xuống cấp nguy hiểm, dự kiến sẽ hoàn thành xong trước 12h ngày 16/8.

Hiện quân đội đã sẵn sàng huy động hơn 600 nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên; gần 3 nghìn phương tiện các loại (tàu, xuồng, ô tô, xe đặc chủng); các đơn vị thành lập kíp trực, tổ chức kiểm tra các khâu chuẩn bị cuối cùng sẵn sàng ứng phó hiệu quả với bão số 4.

Cũng có một số dự báo cho rằng bão số 4 có thể suy yếu trước khi cập bờ hoặc tốc độ bão đi chậm lại và trưa mai (17/8) mới đổ bộ vào đất liền.

Tuy nhiên, bên cạnh những đề phòng về sức tàn phá của bão thì điều lo ngại lại ở chính những cơn mưa lớn kéo dài. Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay (16/8) đến ngày 18/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt), trọng tâm mưa rất to tập trung ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An; riêng Hòa Bình, Thanh Hóa có khả năng mưa đặc biệt to (400-500mm/đợt). Hà Nội có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt).

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news