Tin mới

Bão số 9 chưa đổ bộ, đường sắt Bắc - Nam bị tê liệt vì nước cuốn trôi đường ray

Chủ nhật, 25/11/2018, 10:49 (GMT+7)

Từ tối qua xảy ra mưa lũ gây ngập, cuốn trôi đường ray khiến giao thông bị đứt mạch đoạn địa bàn huyện Ninh Hải, thông tin từ lãnh đạo đường sắt.

Từ tối qua xảy ra mưa lũ gây ngập, cuốn trôi đường ray khiến giao thông bị đứt mạch đoạn địa bàn huyện Ninh Hải, thông tin từ lãnh đạo đường sắt.

Trao đổi với PV Vnexpress, ông Nguyễn Long Biên – Chánh văn phòng UBND Ninh Thuận – cho biết, ảnh hưởng bão Usagi gây mưa lớn, làm nhiều nơi trên địa bàn tỉnh bị sạt lở, một số nơi thấp trũng ngập nước.

Gần 23h hôm qua, tuyến đường sắt đoạn qua ga Kà Rôm đến ga Phước Nhơn, huyện Ninh Hải bị tê liệt do ngập trong nước, có đoạn sâu gần một mét. Ngoài ra, mưa lớn gây xói mòn đất, sạt lở đường sắt khiến các tàu đi qua đây phải dừng lại vào các ga lân cận tránh chờ thông đường. Hàng trăm hành khách bị mắc kẹt. Lực lượng chức năng đang khắc phục sự cố.

Đường sắt qua tỉnh Ninh Thuận bị sạt lở. Ảnh VNE

Thông tin với báo Vietnamnet, một lãnh đạo đường sắt cho biết ,công tác khắc phục phải chờ đợi từ phía đơn vị quản lý cầu đường. Hiện chưa rõ thời gian đường sắt thông tuyến. 

“Đợt này chúng tôi không biết khắc phục bao lâu vì hiện nay đường sắt qua khu vực đang bị ngập rất nặng. Trong khi đó, mưa lũ vẫn đang đổ từ trên núi xuống”- ông nói.

Cũng trao đổi với nguồn trên, ông Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc Vận tải đường sắt Sài Gòn chi nhánh tại Nha Trang cho hay, do ảnh hưởng của đường sắt tại Ninh Thuận bị hỏng, ít nhất 3 đoàn tàu SE1, SE3 và SE21 với hơn 1.000 khách phải dừng lại tại các ga ở tỉnh này.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news