Tin mới

Bảo Việt, cú sốc Trần Trọng Phúc trước đại hội cổ đông

Thứ tư, 23/04/2014, 21:56 (GMT+7)

Thông tin cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt (BVH) Trần Trọng Phúc bị khởi tố ngay trước thềm đại hội cổ đông 24/4 khiến giới đầu tư nhiều người lo lắng.

Thông tin cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt (BVH) Trần Trọng Phúc bị khởi tố ngay trước thềm đại hội cổ đông 24/4 khiến giới đầu tư nhiều người lo lắng.

Đóng cửa phiên giao dịch 23/4, cổ phiếu BVH của Tập đoàn Bảo Việt giảm mạnh 1.100 đồng xuống 37.900 đồng/cp sau khi thông tin nguyên Tổng Giám đốc, ông Trần Trọng Phúc (53 tuổi) cùng 2 người khác là Tạ Văn Cần (52 tuổi), Trần Minh Thái (39 tuổi) về tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” lan tràn trên mạng.

Lượng cổ phiếu bán ra không quá lớn nhưng sức cầu thấp hơn nhiều đã khiến cổ phiếu này sụt giảm. Mức vốn hóa của Bảo Việt theo đó giảm 750 tỷ đồng xuống còn 25,8 nghìn tỷ đồng.

Bảo Việt, cú sốc Trần Trọng Phúc trước đại hội cổ đông

Cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt (BVH) Trần Trọng Phúc bị khởi tố ngay trước thềm đại hội cổ đông

Ông Trần Trọng Phúc lên chức TGĐ cách đây đúng 1 năm sau đại hội cổ đông 2013 tổ chức vào ngày 24/4/2013. Khi đó, đây là một nội dung được cổ đông chờ đợi và quan tâm nhất bởi ông Phúc có trình độ học vấn cao và có kinh nghiệm ở rất nhiều vị trí cao cấp trong lĩnh vực bảo hiểm.

Thông tin ông Phúc bị bắt xuất hiện trước ĐHCĐ 2014 và chỉ khoảng 3 tuần trước khi thôi giữ chức TGĐ sau gần một năm ngồi ghế nóng.

Hiện tại vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng để làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân liên quan. Tuy nhiên, đây sẽ là vấn đề nóng trong ĐHCĐ 2014 diễn ra vào ngày mai 24/4 dự kiến tại khách sạn Melia, Hà Nội.

Tập đoàn Bảo Việt hiện vẫn hoạt động bình thường dưới sự dẫn dắt của TGĐ mới bổ nhiệm là ông Dương Chung Chuyển.

Trong năm 2013, Tập đoàn Bảo Việt chứng lợi nhuận giảm khá mạnh so với hai năm liền trước xuống còn 1.095 tỷ đồng, cho dù Doanh thu ổn định ở mức khoảng 11.500 tỷ đồng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news