Tin mới

Bắt 20 nghi phạm ném đá làm Trung úy công an tử vong

Chủ nhật, 25/10/2015, 10:39 (GMT+7)

Liên quan đến vụ trung úy Nay Plong (thuộc Công an huyện Krông Pa) bị tử vong do côn đồ tấn công, ngày 24/10, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam 20 nghi phạm.

Liên quan đến vụ trung úy Nay Plong (thuộc Công an huyện Krông Pa) bị tử vong do côn đồ tấn công, ngày 24/10, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam 20 nghi phạm.

Chiều ngày 24/10, Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã bắt tạm giam 20 nghi phạm ném đá làm Trung úy công an tử vong.

Được biết Công an Gia Lai cũng đang tiến hành các bước để làm hồ sơ chuyển đến cơ quan chức năng đề nghị công nhận liệt sĩ cho trung úy Nay Plong bị côn đồ tấn công trong quá trình đi thực hiện nhiệm vụ.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh interent

Trước đó, chiều ngày 21/10, một nhóm thanh niên của thôn Chư Đông (xã Chư Gu, huyện Krông Pa) đã đến một quán bi da trên địa bàn thôn Cầu Đôi gây mâu thuẫn đánh một số thanh niên và đập ba xe máy ở đây. Để trả thù nhóm thanh niên ở thôn Cầu Đôi đã huy động thêm lực lượng gần 20 người mang theo gậy gộc, mã tấu mai phục ở khu vực quốc lộ 25, thôn Cầu Đôi để đánh trả.

Khoảng 21h30, Trung úy Trung điều khiển xe máy, chở theo Trung úy Nay Plong đang trên đường đi làm nhiệm vụ về đi qua khu vực trên. Do mặc thường phục, nhóm thanh niên này tưởng rằng đó là đối thủ của mình nên đã dùng gạch, đá ném thẳng vào người.

Trung úy Trung bị thương nặng, Trung úy Nay Plong ngồi sau không kịp phản xạ nên trúng một viên đá, ngã xuống đường, bị chấn thương sọ não và tử vong tại chỗ.

Sáng ngày 22/10, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã xuống thăm hỏi, động viên gia đình 2 chiến sĩ. Được biết, Trung úy Nay Plong là người dân tộc thiểu số, nhận nhiệm vụ tại Công an huyện Krông Pa được vài năm. Plong có vợ và con còn nhỏ, hoàn cảnh rất khó khăn.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news