Tin mới

Bắt băng nhóm cho vay nặng lãi, đánh đập con nợ

Thứ sáu, 03/06/2016, 18:51 (GMT+7)

Công an huyện Đông Anh tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam về hành vi Cướp tài sản đối với 5 đối tượng trên địa bàn huyện.

Theo tin từ công an huyện Đông Anh (Hà Nội), đơn vị này vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam về hành vi Cướp tài sản đối với 5 đối tượng trên địa bàn huyện.

Danh tính các đối tượng là Nguyễn Hữu Tám (Sinh năm: 1968 trú tại: Yên Hà, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Đình Điệp (Sinh năm: 1974 trú tại: Lực Canh, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội); Ngô Huy Cường (Sinh năm: 1980, trú tại Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội); Nguyễn Đình Đường (Sinh năm: 1971, Trú tại: Thôn Đoài, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Hữu Tuấn (Sinh năm: 1977, Trú tại: Yên Hà, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội).

Công an huyện Đông Anh thu giữ 01 súng thể thao, nhiều vũ khí thô sơ, giấy vay nợ tiền và vật chứng liên quan đến hoạt động của băng nhóm tội phạm.

Các đối tượng chuyên cho vay nặng lãi rồi đánh đập con nợ khi không có tiền trả. Ảnh minh họa.

Ngày 20/4/2016, Tám cho “đàn em” bắt anh Nguyễn Văn Kiên (SN: 1984; trú tại: Xóm 1, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội) đưa về nhà Tám đánh đập, cưỡng ép đòi nợ do trước đây anh Kiên tham gia đánh bạc “cá độ bóng đá” vay nợ tiền của Tám, Tám đã đòi nợ nhưng anh Kiên chưa có tiền trả. Mặc dù bị đánh đập nhưng anh Kiên lo sợ không dám tố giác sự việc.

Công an huyện Đông Anh đã lập hiềm nghi để xác minh, thu thập tài liệu chứng minh hành vi phạm tội, đồng thời kiên trì động viên, thuyết phục anh Kiên tố giác hành vi phạm tội của Tám và đồng bọn.

Qua công tác điều tra cơ bản nắm tình hình, Công an huyện Đông Anh xác định ổ nhóm do Nguyễn Hữu Tám (tức Tám “cầu” – SN: 1968 trú tại: Yên Hà, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội) cầm đầu từ nhiều năm là băng nhóm tội phạm có tổ chức nguy hiểm với nhiều hình thức phạm tội khác nhau như “cá độ bóng đá”, “cho vay nặng lãi”, lấn chiếm đất công, bảo kê một số quán karaoke, nhà hàng trên địa bàn...

Khi người vay nợ không có tiền trả, Tám chỉ đạo tay chân bắt con nợ về nhà, đánh đập ép phải trả tiền. Bản thân Tám luôn thể hiện “vị thế” của đối tượng cầm đầu: bắt dân làng kém tuổi gọi mình bằng bố, chỉ đạo đàn em đánh người, gây rối trật tự công cộng nhằm gây thanh thế; đe dọa chính quyền xã, mặc dù Tám và đồng bọn có những hành vi vi phạm pháp luật nhưng người dân và những người bị xiết nợ, bị đánh đập không dám tố cáo với cơ quan pháp luật.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Thu Trang

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news