Tin mới

Bắt cóc con tin cố thủ 4 tiếng, gặp Giám đốc CA liền đầu hàng

Thứ ba, 16/09/2014, 18:19 (GMT+7)

Sau 4 giờ đồng hồ cố thủ, không chịu khuất phục lực lượng chức năng. Kẻ khống chế con tin đã phải chịu cúi đầu, tra tay vào còng số 8 khi giáp mặt với GĐ Công an TP.Hà Nội – Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung.

 

 

Sau 4 giờ đồng hồ cố thủ, không chịu khuất phục lực lượng chức năng. Kẻ khống chế con tin đã phải chịu cúi đầu, tra tay vào còng số 8 khi giáp mặt với GĐ Công an TP.Hà Nội – Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội cùng cán bộ Công an Hà Nội đưa đối tượng Bình (ngoài cùng bên phải) về CQĐT. 

Chiều 16/9, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Hà Nội thông tin bước đầu về diễn biến vụ bắt cóc con tin tại nhà E6 Tập thể Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

Qua điều tra bước đầu xác định đối tượng bắt cóc con tin tên Trần Thanh Bình (trú tại khu 7, P.Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh).

Qua trao đổi với Công an Uông Bí, thông tin được biết Bình không nghiện, không ngáo đá, không rượu chè, không có tiền án, tiền sự.

"Bình mắc nợ nần tiền bạc nhiều ở địa phương. Gia đình đã trả nợ cho Bình hơn 110 triệu đồng, nhưng vẫn còn nợ chưa trả hết” - Đại tá Giáp cho hay.

Theo ông Giáp, vụ việc bắt cóc con tin xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng ngày 16/9.

Sau khi bị phát hiện, Bình giữ con tin và cố thủ ở trong nhà 4 tiếng đồng hồ. Do đặc điểm của khu tập thể chỉ có 1 lối lên duy nhất, đồng thời trong tay Bình đang có con tin nên lực lượng đặc nhiệm của CA Hà Nội không thể trực tiếp tiếp cận giải cứu con tin bằng vũ lực, vì điều đó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân.

Biện pháp được đưa ra là thuyết phục kẻ bắt cóc ra đầu thú, thế nhưng, 4 giờ đồng hồ hắn vẫn cố thủ trong nhà. Phải đến khi Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc CA TP.Hà Nội đến hiện trường (khoảng hơn 10 giờ) và trực tiếp vào thương lượng, thuyết phục Trần Thanh Bình.

Đến 10 giờ 45, mọi người thấy xe của tướng Chung đi thẳng vào hiện trường, đỗ ngay dưới chân cầu thang nhà E6 Tập thể Thanh Xuân Bắc. Lát sau, tướng Chung đi ra cùng vài cán bộ chiến sĩ cùng với đối tượng Trần Thanh Bình.

Hình ảnh Kẻ bắt cóc con tin sẽ đối mặt với những tội danh gì? số 1

Đối tượng Phan Thanh Bình tại cơ quan điều tra.

Trao đổi với báo chí ngay sau đó, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết, sau nhiều giờ bám trụ tại phòng 401 nhà E6 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội, đến 10h45 phút sáng ngày 16/9, kẻ bắt cóc con tin ở Khu tập thể Thanh Xuân, Hà Nội đã thả 3 con tin và ra đầu hàng cảnh sát. Công an Hà Nội đã dẫn giải đối tượng về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố. Ba con tin gồm 2 người lớn, 1 trẻ nhỏ đã được an toàn.

Theo Đức Thuận (Người đưa tin)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news