Tin mới

Bắt “đại gia” ma túy Triệu Ký Voòng: Cuộc sống đế vương của một “ông trùm”

Thứ bảy, 19/05/2018, 11:12 (GMT+7)

Trong ngôi nhà đang sinh sống của Triệu Ký Voòng, ngoài nội thất làm bằng các loại gỗ quý hiếm còn nhiều tài sản mang giá trị lớn khiến người ta phải choáng ngợp…

Trong ngôi nhà đang sinh sống của Triệu Ký Voòng, ngoài nội thất làm bằng các loại gỗ quý hiếm còn nhiều tài sản mang giá trị lớn khiến người ta phải choáng ngợp…

ông an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, bắt khẩn cấp 3 đối tượng. Trong đó, nổi lên "ông trùm" ma túy là Triệu Ký Voòng (SN 1969, trú tại đường Lý Thường Kiệt, khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn).

Triệu Ký Voòng vốn được coi là người có “máu mặt” ở Lạng Sơn và thường được người dân đặt cho biệt danh là “đại gia vùng biên”.

Xuất thân từ gia đình nghèo khó, Voòng khởi nghiệp bằng nghề cửu vạn chuyên bốc hàng hóa tại khu vực biên giới Cốc Nam, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Dần dần thấy công việc vất vả, nặng nhọc mà lương lại không được bao nhiêu, hắn bắt đầu theo chân các "đàn anh" đi vận chuyển thuê hàng lậu qua biên giới.

Triệu Ký Voòng.

Chỉ vài năm sau, Voòng lên như khi nhanh chóng sở hữu khối tài sản “khủng” cùng các khu đất ở vị trí  “đắc địa” giữa trung tâm TP. Lạng Sơn. Được biết, Voòng là Giám đốc của Công ty TNHH MTV Triệu Ký Voòng (có địa chỉ tại đường 37m, khu đô thị Phú Lộc 4, thành phố Lạng Sơn) kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau như bán buôn đồ dùng gia đình, bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống,  bán buôn kim loại và quặng kim loại, khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; dịch vụ lưu trú ngắn ngày, kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống…

Ngoài khu đất vàng trên 3.000m2, Voòng còn cho xây nhiều nhà hàng, khách sạn, biệt thự khủng ngay giữa trung tâm thành phố  như khách sạn mang tên Triệu Ký Voòng cao đến 10 tầng, chứa 300 phòng khách. Bên trong đó, đều được Voòng trang bị những đồ vật xa hoa, bóng bẩy.

Khách sạn Triệu Ký Voòng nằm ở vị trí "đắc địa" tại TP.Lạng Sơn.

Trong ngôi nhà đang sinh sống của Voòng, ngoài nội thất làm bằng các loại gỗ quý hiếm còn nhiều tài sản mang giá trị lớn khiến người ta phải choáng ngợp. Theo chia sẻ của 1 điều tra viên, Voòng vung khá nhiều tiền vào việc trang hoàng ngôi nhà cũng như hệ thống chuỗi các nhà hàng khách sạn của mình. Tất cả đều được trang trí bằng gỗ đắt tiền và đồ gốm sứ quý giá.

Mọi góc trong khách sạn đều được trang hoàng lộng lẫy. (Ảnh: PV)

Bản thân Voòng khá sành sỏi trong thú chơi “đồ rừng”. Khi tiến hành khám xét nhà Triệu Ký Voòng phát hiện nhiều loại cao hổ, sơn dương… trong tủ lạnh.

Ngoài cuộc sống xa hoa vương giả, Voòng còn được biết đến là người sống khá “tâm linh”. Năm 2018, khi  bước vào tuổi 49 – 1 mốc mà Voòng cho rằng sẽ gặp nhiều bất lợi, khó khăn khiến hắn luôn cảm thấy lo lắng.

Nội thất trong phòng xa hoa, đắt tiền.

Bởi vậy, càng cảm thấy bất an bao nhiêu thì  Voòng càng tỏ ra cẩn trọng hơn bấy nhiêu. Từ việc lựa chọn “đàn em” cho đến phương thức giao dịch, Voòng đều tính toán kĩ lưỡng. Trong những chuyến hàng lớn, ngoài việc quan sát kĩ lưỡng tình hình trước khi “hoạt động” còn chọn cho mình 1 màu “Phong thủy” mà hắn cho rằng nó sẽ mang lại sự may mắn, tài lộc. Mỗi lần đi chơi, buôn bán thậm chí những chuyến “đàn em” đi vận chuyển hàng,  Voòng luôn chọn áo đỏ làm thần hộ mệnh may mắn cho mình.

Xác định đây là 1 đường dây ma túy có nhiều đối tượng phức tạp, thủ đoạn tinh vi, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của 5 đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn đã đấu tranh hơn 500 ngày lần theo dấu vết, truy bắt đối tượng.

Đến ngày 16/5, theo chỉ đạo của Voòng, 2 đối tượng Phạm Xuân Lân (SN 1981) và Phạm Xuân Dũng (SN 1983), cùng trú tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đã chở 20 bánh heroin được giấu kĩ trong chiếc xe ô tô tải di chuyển từ Sơn La về Lạng Sơn. Bám sát mọi di biến động của các đối tượng, đến khoảng 17h50 cùng ngày, cơ quan công an đã bắt giữ thành công Lân và Dũng, thu giữ tang vật là 20 bánh heroin.

Ngay sau đó,đến 20h cùng ngày, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành bắt khẩn cấp Triệu Ký Voòng tại nhà riêng. Tiến hành khám xét ngôi nhà của Voòng, cơ quan công an đã  thu giữ 57 triệu đồng, 1 xe ô tô, 10 điện thoại di động, 41 viên đạn và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến việc tàng trữ, vận chuyển mua bán ma túy.

Khánh Ngân

 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Triệu Ký Voòng