Tin mới

Bắt giữ người đàn ông chiếm đoạt 1 tỷ sau 21 năm lẩn trốn

Chủ nhật, 26/02/2017, 20:28 (GMT+7)

Nguyễn Phong Lục bị công an Hà Tĩnh truy nã từ năm 1996 vì tội danh chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng, đến nay đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ ở Bình Phước.

Nguyễn Phong Lục bị công an Hà Tĩnh truy nã từ năm 1996 vì tội danh chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng, đến nay đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ ở Bình Phước.

Theo tin từ báo Tuổi trẻ, VnExpress, vừa qua công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Nguyễn Phong Lục (54 tuổi) quê ở Hà Tĩnh sau 21 năm trốn truy nã. Sau một thời gian theo dõi, công an đã xác định và ập vào nhà nghỉ Thúy Hằng trên quốc lộ 14, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng để bắt giữ Lục. Sau đó bàn giao cho công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý.

Nguyễn Phong Lục bị bắt sau 21 năm trốn truy nã. Ảnh: Tuổi trẻ

Hồ sơ vụ án cho biết, trong giai đoạn1995-1996 Nguyễn Phong Lục làm nhân viên tại trung tâm hợp tác đưa người lao động đi nước ngoài, trụ sở trung tâm tại tỉnh Hà Tĩnh. Lợi dụng vị trí của mình Lục chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của nhiều người đến trung tâm, ngay sau khi bị phát hiện y đã bỏ trốn.

Đến ngày 17/6/1996 công an tỉnh Hà Tĩnh phát lệnh truy nã toàn quốc đối tượng Nguyễn Phong Lục với tội danh “chiếm đoạt tài sản”.

Lê Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news