Tin mới

Bắt hung thủ sát hại dã man cháu bé để cướp điện thoại

Thứ hai, 22/06/2015, 14:42 (GMT+7)

Hung thủ dùng dây sạc siết cổ nạn nhân một cách dã man, sau đó cướp điện thoại di động đã bị bắt sau hơn 1 giờ gây án.

Hung thủ dùng dây sạc siết cổ nạn nhân một cách dã man, sau đó cướp điện thoại di động đã bị bắt sau hơn 1 giờ gây án.

Theo thông tin trên Vietnamplus, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh An Giang - Đại tá Bùi Bé Năm cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định bắt khẩn cấp Trần Văn Hơn, sinh năm 1998, trú tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới (An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Giết người cướp tài sản.”

Theo hồ sơ điều tra, trước đó, vào lúc giờ 30 phút ngày 21/6, vợ chồng anh Phan Văn Linh (sinh năm 1971) và chị Nguyễn Thị Cẩm Em (sinh năm 1973), ở ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, từ thành phố Long Xuyên trở về nhà thì phát hiện con gái là Phan Thị Cẩm Hường (sinh năm 2002) bị sát hại trong phòng ngủ. Quá hoảng hốt, vợ chồng anh chị đã điện báo cho cơ quan công an.

Hung thủ bị bắt tại quán nhậu sau hơn 1 giờ gây án (Ảnh: Zing)

Nhận được tin báo, Công an huyện Chợ Mới phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang cùng các phòng nghiệp vụ đã kịp thời có mặt tại hiện trường.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra xác định nạn nhân không bị cưỡng hiếp nhưng sau khi gây án xong hung thủ đã lột bỏ quần áo nạn nhân nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau khoảng một giờ đồng hồ, lực lượng công an đã xác định được đối tượng nghi vấn là Trần Văn Hơn, sống gần nhà nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Hơn khai nhận, khoảng 8 giờ 20 phút ngày 21/6, Hơn thấy Hường ở nhà một mình nên qua nhà của Hường tìm cách lấy chiếc điện thoại di động, sợ bị Hường tố cáo nên Hơn đã dùng tay bịt miệng và bóp cố Hường rồi lấy chiếc điện thoại di động hiệu Mobiistar.

Sợ nạn nhân tỉnh dậy, Hơn tiếp tục dùng sợi dây sạc điện thoại siết cổ Hường rồi ra sau bếp lấy dao vào cắt nhiều nhát vào cổ nạn nhận.

Sau khi gây án, Hơn đem chiếc điện thoại về nhà cất giữ rồi ngồi nhậu với bạn bè, được một lúc thì bị cơ quan công an mời về trụ sở Công an xã Mỹ An làm việc.

Được biết, Hường là con hiếm muộn của vợ chồng anh Linh và chị Cẩm Em. Hai vợ chồng lấy nhau 6 năm mới sinh được cháu.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra.

Phong Vân (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news