Tin mới

Bất ngờ với "trùm" điều hành "động lắc" Karaoke Ruby

Chủ nhật, 03/07/2016, 08:21 (GMT+7)

Người chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của Karaoke Ruby là ông Nguyễn Đức Bảo (58 tuổi), là người tàn tật, sức khỏe rất yếu. Theo Công an Hải Phòng, đây là hình thức tinh vi nhằm tránh sự truy cứu của cơ quan pháp luật.

Người chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của Karaoke Ruby là ông Nguyễn Đức Bảo (58 tuổi), là người tàn tật, sức khỏe rất yếu. Theo Công an Hải Phòng, đây là hình thức tinh vi nhằm tránh sự truy cứu của cơ quan pháp luật.

Rạng sáng 29/6, Công an Hải Phòng phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an đột kích quán karaoke Ruby ở đường vòng Hồ Sen, quận Lê Chân. Kiểm tra hơn 20 phòng hát, cảnh sát phát hiện 11 phòng có ma túy. Công an thu giữ 17 túi chứa tinh thể màu trắng, 68 viên nén ma túy tổng hợp, tạm giữ 23 ôtô, 98 xe máy, 18 xe đạp điện.

Kết thúc buổi kiểm tra, cơ quan chức năng đã đưa gần 280 người liên quan về trụ sở. Qua giám định, có 105 người trong số này phản ứng dương tính với ma túy. Các đối tượng bị tạm giữ chiếm tới 50% là nữ, hầu hết độ tuổi từ 18-30.

Nhiều người bị tạm giữ tại quán Karaoke Ruby. Ảnh: An ninh Hải Phòng 

Karaoke Ruby thuộc Công ty TNHH Ngọc Thủy do bà Nguyễn Thị Thu Thủy (45 tuổi, Lê Chân, Hải Phòng) làm giám đốc, đăng ký kinh doanh ngày 28/2/2014.

Theo tin tức từ báo An ninh thủ đô, đến tháng 4/2014, bà Thủy làm hợp đồng ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Bảo (58 tuổi) giữ chức vụ Phó giám đốc công ty. Ông Bảo toàn quyền quản lý mọi hoạt động kinh doanh tại quán karaoke Ruby. Tuy nhiên, ông Bảo là người tàn tật, không đủ năng lực để điều hành. Vì vậy, theo Công an Hải Phòng, đây là hình thức tinh vi nhằm tránh sự truy cứu của cơ quan pháp luật.

Thời điểm công an ập vào quán karaoke Ruby, bà Thủy và ông Bảo đều không có mặt.

Trước đó, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an Hải Phòng cho biết trên zing/tri thức trực tuyến: Động lắc ở quán karaoke Ruby hoạt động rất tinh vi. Gần một năm qua, Công an quận Lê Chân và các phòng nghiệp vụ Công an Hải Phòng đã tổ chức trinh sát, lập kế hoạch triệt xóa nhưng bất thành. Sau đó công an đất Cảng phải nhờ tới sự giúp đỡ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) giúp sức.

Đề cập đến trách nhiệm của cấp dưới khi để tồn tại tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, người đứng đầu Công an Hải Phòng khẳng định sẽ xem xét trách nhiệm.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news