Tin mới

Bắt tạm giam tài xế ô tô khách đánh bất tỉnh người bố để con nôn ra xe

Chủ nhật, 10/06/2018, 14:36 (GMT+7)

Không may để con nôn trên chiếc ô tô chở khách du lịch, anh Yên và một người em họ ở Ân Thi (Hưng Yên) đã bị lái xe cùng nhiều đối tượng dùng hung khí đánh bất tỉnh.

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ân Thi (Hưng Yên) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 người về tội danh gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, gồm Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1968, trú thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc) là lái xe du lịch thuộc nhà hãng Trường Minh và Lương Văn Soi (sinh năm 1990, trú tại thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc). 

Trước đó, ngày 1/6, anh Trần Huy Yên (SN 1981, quê xã Tân Phúc, huyện Ân Thi) cùng vợ là chị Phạm Thị Minh, cán bộ địa chính xã Tân Phúc và 2 con trai tham gia chuyến du lịch tại Móng Cái do công đoàn xã tổ chức.

 

Đến ngày 3/6, trên đường về xảy ra to tiếng giữa anh Yên và Trường (lái xe du lịch mang biển kiểm soát 89B -00624) chỉ vì chuyện trẻ con uống sữa, nôn trớ trên ô tô. 

"Đến đoạn khu Ba Chẽ (huyện Trà Cổ, tỉnh Quảng Ninh) con tôi đang uống sữa bị nôn ra xe. Tài xế Trường nói tôi phải dọn, sau đó anh ta tiếp tục to tiếng nên 2 bên xảy ra cãi nhau", anh Yên kể.

Do bực tức, đến khoảng 17h30, khi xe về đến UBND xã Tân Phúc, Trường gọi Lương Văn Soi và một số đối tượng khác đến để dằn mặt anh Yên. Tại đây, 2 bên xảy ra xô xát, đánh nhau và sử dụng hung khí như dao, gậy, gạch. 

Anh T., người chứng kiến sự việc cho biết, nhóm người dùng gạch đá và chân tay đánh khiến anh Yên nằm gục trên xe.

Anh Bùi Văn Công (SN 1984, em họ anh Yên sinh sống tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi) lao vào can ngăn thì bị nhóm người rút dao phóng, tuýp truy sát. 

Anh Công bị chém vào đầu, tay và chân… Ngay sau khi thực hiện xong hành vi côn đồ, nhóm người bỏ đi.

Anh Bùi Văn Công và Trần Huy Yên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện với nhiều vết thương ở phần đầu, tai...

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ân Thi đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news