Tin mới

Bầu Chủ tịch Quốc hội và miễn nhiệm Chủ tịch nước hôm nay 31/3

Thứ năm, 31/03/2016, 07:16 (GMT+7)

Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội thay ông Nguyễn Sinh Hùng. Đồng thời, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình miễn nhiệm Chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang.

Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội thay ông Nguyễn Sinh Hùng. Đồng thời, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình miễn nhiệm Chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang.

Vào qua chiều 30/3, theo dự kiến nhân sự được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Phó Chủ tịch Quốc hội được giới thiệu bầu vào 2 chức danh trên.

Nếu trúng cử, bà Ngân sẽ là nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Internet

Theo tin tức trên báo VOV, VNE sáng nay 31/3, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín trước khi thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Và đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ trung thành với tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp khi nhậm chức.

Hiện Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (62 tuổi), là người duy nhất trong danh sách kế nhiệm ông Nguyễn Sinh Hùng. Nếu trúng cử, bà Ngân sẽ là nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội và Phó chủ tịch Quốc hội từ năm 2011.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Giang Huy/VNE

Cũng trong ngày, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang.

Sau khi thảo luận, Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước vào buổi chiều.

Danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước cũng sẽ được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội trong chiều nay.

Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước thay thế ông Trương Tấn Sang vào ngày 2/4 tới đây.

Tại Đại hội Đảng lần thứ 12, ông Trương Tấn Sang được bầu làm Chủ tịch nước từ tháng 7/2011, cùng thời điểm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không tham gia Ban chấp hành khoá mới.

Hiện Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang là người duy nhất được giới thiệu kế nhiệm ông Trương Tấn Sang.

Đức Hòa (tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news