Tin mới

Bé 1 tuổi khóc thét lên giữa đêm, mẹ thất kinh khi nhìn thấy bọ cạp còn sống ngay cạnh con mình

Thứ bảy, 19/05/2018, 08:03 (GMT+7)

2 mẹ con đang ở nhà thì bé trai 1 tuổi bỗng khóc thét lên, mẹ lại kiểm tra thì hoảng hồn thấy con bọ cạp còn sống đang bò ngay cạnh con mình. Người mẹ lao vào ôm con chạy, đồng thời lấy dao chém con vật nguy hiểm ngay sau đó.

2 mẹ con đang ở nhà thì bé trai 1 tuổi bỗng khóc thét lên, mẹ lại kiểm tra thì hoảng hồn thấy con bọ cạp còn sống đang bò ngay cạnh con mình. Người mẹ lao vào ôm con chạy, đồng thời lấy dao chém con vật nguy hiểm ngay sau đó.

Nhắc đến loài bò cạp là chúng ta nhắc ngay đến 2 từ: Tránh xa! Bởi bò cạp vô cùng nguy hiểm, nọc độc của chúng có thể gây chết người, nếu không phải người có kinh nghiệm bắt giữ thì chẳng ai dám lại gần.

Thế nhưng lại có nhiều trường hợp bọ cạp chủ động tiếp cận con người. Tối 18/5, tài khoản

Con bọ cạp đã bị chị Oanh đập chết ngay sau đó - Ảnh: FBNV

Liên hệ với chị N.T.K.Oanh (quận Thủ Đức, TP.HCM) là người đã chia sẻ câu chuyện trên lên mạng xã hội, chị Oanh cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 11h tối ngày 18/5 vừa qua, thời điểm này chỉ có chị và cậu con trai 1 tuổi ở nhà.

"Nhà mình thuê trọ ở quận Thủ Đức ở cũng 1 thời gian rồi, tối nay chỉ có 2 mẹ con ở nhà, thấy con khóc mình nghĩ con bị cắn rồi nên tức quá lấy dao chém vào đầu con bọ cạp, thấy nó vẫn cựa quậy nên đập thêm cái nữa. May mắn con mình không bị sao, chỉ bị sợ nên khóc thôi.

Trước nhà mình cũng hay có vài con rết nhỏ bò vào nhà, nay có cả 1 con bọ cạp như thế chắc mình sẽ phải đưa con về quê để ông bà trông thôi. Mình cũng chưa nói với ông bà chủ nhà trọ vì trời đang mưa to và cũng đã muộn rồi" - chị Oanh tâm sự.

Hình ảnh mẹ con chị Oanh - Ảnh: NVCC

Cuối cùng, qua tình huống của mình, chị Oanh mong muốn các bậc cha mẹ sẽ cẩn trọng hơn trong việc trông con cái vì nguy hiểm có thể rình rập bất cứ lúc nào.

Bọ cạp hay bò cạp là giống động vật không xương sống, tám chân. Bọ cạp được đặc trưng bởi một chiếc đuôi có móc độc.

Ngoài loài Hemiscorpius lepturus có nọc độc hoại tế bào, tất cả các loài bọ cạp khác đều có độc làm hủy thần kinh. Những độc tố ảnh hưởng đến thần kinh này chứa một lượng nhỏ protein, natri và cation kali. Bọ cạp dùng nọc độc của nó để giết hoặc làm tê liệt con mồi ; hành động này khá nhanh và hiệu quả.

Thật may mắn là nọc độc của đa số loài bọ cạp vô hại đối với con người, tuy nhiên nó có thể gây ra các phản ứng khác như đau, tê cứng hay sưng phồng.

Bọ cạp thích sống ở nơi có nhiệt độ khoảng 20 đến 37 độ C. Bọ cạp là động vật về đêm và hay đào bới, chúng đào hang suốt ngày để tìm nơi trú ẩn mát mẻ, thường là mặt dưới các tảng đá, và ban đêm ra ngoài săn mồi. Bọ cạp có chứng sợ ánh sáng và các loài chim, rết, thằn lằn, những thú có túi và chuột.

Theo Thục Hạnh/Helino/Trí thức trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bọ cạp nọc độc bọ cạp