Tin mới

Đổ đèn cầy khi gia đình đang ăn tất niên, bé 2 tháng tuổi tử vong

Thứ hai, 16/01/2017, 16:11 (GMT+7)

Khi gia đình đang tổ chức ăn uống tất niên thì đứa con 2 tháng tuổi nằm trong phòng. Khi phát hiện trong phòng có khói, người nhà đã chạy vào và đưa cháu đi cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Khi gia đình đang tổ chức ăn uống tất niên thì đứa con 2 tháng tuổi nằm trong phòng. Lúc mọi người phát hiện trong phòng có khói đã chạy vào, đưa cháu đi cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Nhiều người dân đến viếng hương, chia buồn với gia đình cháu bé. Ảnh: Báo Người lao động.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 15/1 tại gia đình anh Phạm Tấn T. (24 tuổi), trú khối phố 5, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Báo Người lao động đưa tin, vào thời điểm trên, mọi người trong nhà anh T. đang tổ chức tiệc tất niên. Trong lúc đó, đứa con trai hai tháng tuổi của anh nằm một mình trong phòng.

Khi mọi người phát hiện thấy khói từ trong phòng bốc lên đã đưa cháu bé ra ngoài và đi cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Nguyên nhân được cho là câu đèn cầy trong phòng bị đổ nên đã cháy lan ra chiếu, đệm, khói bốc nghi ngút khiến cháu bé bị ngạt.

Nhận được thông tin, chính quyền thị trấn Núi Thành đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình 1,5 triệu đồng.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chết ngạt