Tin mới

Bé 3 tuổi bị người quen nhận trông giữ bắt, tống tiền

Thứ hai, 20/06/2016, 14:50 (GMT+7)

Nhận trông cháu bé ba tuổi nhưng khi người nhà đến đón, người phụ nữ đã không trả cháu còn bắt gia đình nộp 40 triệu đồng.

Nhận trông cháu bé ba tuổi nhưng khi người nhà đến đón, người phụ nữ đã không trả cháu còn bắt gia đình nộp 40 triệu đồng.

Thông tin trên Vnexpress và Tiền Phong cho biết, người phụ nữ có hành vi cưỡng đoạt tài sản là Nguyễn Thị Thu (SN 1958, ngụ quận Bình Tân).

Theo đó, bà Thu nhận trông cháu ngoại của bà  P.L.B (SN 1956, ngụ quận Bình Tân) là cháu L.T.N.N (SN 2003).

Tuy nhiên, khi bà B. đến đón cháu về thì bà Thu không trả mà yêu cầu bà này phải nộp 40 triệu đồng mới đưa cháu N. về.

Sợ cháu gặp nạn nên bà B. đã báo công an. Chiều 15/6, khi bà Thu đang nhận số tiền 40 triệu đồng từ bà B. thì bị công an ập vào vào bắt giữ.

Sau khi tạm giữ bà Thu, công an đã giải cứu cháu N. tại khách sạn T.A.P (quận 9).

Được biết, giữa bà B. và bà Thu có quan hệ họ hàng.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news