Tin mới

Bé 4 tuổi bị lũ cuốn mất tích ở Thừa Thiên - Huế

Thứ hai, 06/11/2017, 09:17 (GMT+7)

Phó Chủ tịch huyện Phong Điền xác nhận cháu Cháu Hồ Phi Ấn (4 tuổi, trú thôn Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền, TT-Huế sáng ngày 5/11 khi đang ngồi chơi trong nhà đã bị nước lũ tràn vào và cuốn mất tích.

Phó Chủ tịch huyện Phong Điền xác nhận cháu Cháu Hồ Phi Ấn (4 tuổi, trú thôn Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền, TT-Huế sáng ngày 5/11 khi đang ngồi chơi trong nhà đã bị nước lũ tràn vào và cuốn mất tích. 

Vietnamnet cho hay, Phó Chủ tịch huyện Phong Điền xác nhận cháu Cháu Hồ Phi Ấn (4 tuổi, trú thôn Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền, TT-Huế sáng ngày 5/11 khi đang ngồi chơi trong nhà đã bị nước lũ tràn vào và cuốn mất tích. 

Nước lũ trên sông Bồ đang tăng nhanh và vượt ngưỡng lịch sử. Ảnh: Vietnamnet

Tri thức trực tuyến cung cấp thêm thông tin cho hay tối ngày 5/11, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết một nhóm 30 người khi đang trên đường lên A Lưới thì bị mắc kẹt do đất đá sạt lở hai đầu đường chắn ngăn.

Ông Hùng thông tin, nhóm người đi trên chiếc xe khách, khi đến đoạn đường gần xã Hồng Hạ thì bị đất đá hai bên đường sạt lở làm mắc kẹt giữa đường.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến ứng cứu.

Sau nhiều giờ tiếp cận, đến chiều cùng ngày, tất cả 30 người trên xe khách đều được cứu an toàn và đưa về trụ sở xã nghỉ ngơi. Hiện tại sức khỏe của tất cả 30 người đều ổn định.

Báo cáo nhanh từ BCH PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trên địa bàn huyện A Lưới có 20 hộ dân tại xã Sơn Thủy bị ngập úng do mưa lớn, nước tràn vào nhà. UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng di dời 20 hộ dân bị ngập đến nơi an toàn. 

Đường Hồ Chí Minh cũng bị ngập 2 đoạn tại xã A Ngo, trên đèo Fe Ke bị sạt 02 chỗ bị tắc đường xe tải không đi được; đường liên thôn Cha Đu - Thôn Nghĩa bị ngập 2 điểm.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news