Tin mới

Bé 8 tháng tuổi nhập viện cấp cứu sau khi đi nhà trẻ về

Thứ sáu, 18/12/2015, 20:09 (GMT+7)

Đón con trai mới 8 tháng tuổi đi nhà trẻ về, chị Phương đã phải vội đưa con vào bệnh viện cấp cứu khi thấy con hoảng hốt, khóc thét và nhiều vết bầm trên cơ thể. 

Đón con trai mới 8 tháng tuổi đi nhà trẻ về, chị Phương đã phải vội đưa con vào bệnh viện cấp cứu khi thấy con hoảng hốt, khóc thét và nhiều vết bầm trên cơ thể. 

Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, bé trai 8 tháng tuổi Nguyễn Hồng Phương Anh, con của chị Nguyễn Hồng Phương (25 tuổi, trú K256/22, Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu Nhi, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng.

Cháu Anh nhập viện trong tình trạng hoảng sợ về tinh thần, trên người có nhiều vết bầm tím nghi do tác động về ngoại lực.

Bé 8 tháng tuổi nhập viện cấp cứu sau khi đi nhà trẻ về. Ảnh báo Công an Nhân dân

Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, Tuổi Trẻ, Dân Việt, chị Phương cho hay, thời gian qua gửi con tại cơ sở giữ trẻ tư nhân tại gia đình của bà Lâm Thị Kim Mai (kiệt 256, đường Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc).

Đến ngày 16/12, đón con đi học về, chị Phương phát hiện thấy con có biểu hiện bất thường, hoảng hốt và khóc thét. Đặc biệt, trên người con có nhiều vết bầm tím. Lo sợ, vợ chồng chị Phương đã đưa con đến Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng để khám.

Nghi ngờ con bị bạo hành, chị Phương đã trình báo vụ việc lên Công an phường Hòa Hiệp Bắc.

Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ, ông Phan Lợi, cán bộ văn hóa-xã hội UBND phường Hòa Khánh Bắc cho biết, lãnh đạo phường đã xuống làm việc với bà Mai. Theo ông Lợi, bà Mai cho hay, bé Phương Anh bị thương do khi cháu nằm trong nôi và ru mạnh tay quá nên khiến cháu bị bầm mặt, sưng lên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an