Tin mới

Bé gái 11 tuổi mất tích bí ẩn khi đi chăn trâu, phát hiện thấy quần áo ngoài bãi rác

Thứ hai, 12/03/2018, 14:05 (GMT+7)

Bé gái 11 tuổi ra bãi cát cách nhà 2km chăn trâu rồi không thấy trở về, gia đình cùng lực lượng chức năng tổ chức đi tìm kiếm thì phát hiện bộ quần áo của cháu bỏ lại gần bãi rác.

Bé gái 11 tuổi ra bãi cát cách nhà 2km chăn trâu rồi không thấy trở về, gia đình cùng lực lượng chức năng tổ chức đi tìm kiếm thì phát hiện bộ quần áo của cháu bỏ lại gần bãi rác.

Tin tức trên Pháp Luật TP.HCMTrí Thức Trẻ đăng tải, sáng nay (12.3), tin từ Công an huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Công an xã Hồng Thượng điều tra làm rõ vụ bé gái 11 tuổi bị mất tích bí ẩn.

Theo đó, vào chiều 11-3, cháu NT (11 tuổi, trú thôn Ky Re, xã Hồng Thượng) đi chăn trâu ở địa phận xã Hồng Thượng, đến chiều tối không thấy trở về.

Bé Tâm bị mất tích khi đi chăn trâu

Tối cùng ngày, bố mẹ cháu Tâm đã trình báo sự việc lên Công an xã Hồng Thượng.

Khi gia đình cùng lực lượng chức năng tiến hành đi tìm kiếm thì phát hiện bộ quần áo cùng đôi dép của cháu Tâm quanh khu vực chăn trâu.

“Hiện tại, Công an huyện đang tích cực huy động lực lượng phối hợp cùng gia đình để tìm kiếm tung tích cháu bé” - ông Nguyễn Minh Phương, Trưởng Công an huyện A Lưới cho hay.

Quần áo nạn nhân được phát hiện tại bãi rác. 

Anh Nguyễn Văn Duy - bố cháu Tâm - cho biết: Khi gia đình cùng lực lượng chức năng tổ chức đi tìm kiếm thì phát hiện bộ quần áo cùng đôi dép của con gái anh quanh khu vực chăn trâu. Đến 8h ngày 12.3, một con trâu của gia đình anh đã được tìm thấy, còn cháu Tâm đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Hiện gia đình nạn nhân đang lo sợ khả năng cháu Tâm bị kẻ xấu hãm hại.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news