Tin mới

Bé gái 3 tuổi bị vợt cầu lông đâm xuyên não, hôn mê tại chỗ

Thứ tư, 17/02/2016, 09:18 (GMT+7)

Trong lúc đứng xem chơi cầu lông, bé L. đã bị cán vợt gãy văng trúng đầu, đâm sâu 4 phân, hôn mê tại chỗ.

Trong lúc đứng xem chơi cầu lông, bé L. đã bị cán vợt gãy văng trúng đầu, đâm sâu 4 phân, hôn mê tại chỗ.

Theo tin tức trên báo Tiền Phong, Công an TP HCM, bé gái bị cán vợt cầu lông đâm trúng đầu là bé G. L. (3 tuổi), con gái của chị Đ.T.N.A (26 tuổi, trú xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Hiện bé L. đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Bé gái 3 tuổi bị vợt cầu lông đâm xuyên não, hôn mê tại chỗ. Ảnh báo Công an TP HCM

Trước đó vào ngày 2/1/2016, trong lúc xem người nhà chơi cầu lông, chiếc vợt cầu lông bị gãy đã vô tình văng và đâm trúng vào đầu bé L. Cán vợt đâm sâu vào não, khiến bé L. hôn mê tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người nhà đã nhanh chóng đưa bé L. đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, sau đó được chuyển tiếp ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.

Theo báo Công an TP HCM, hiện các bác sĩ đang tiến hành nuôi dưỡng não của bé L. tại Bệnh viện Đại học y Hà Nội. Dự kiến đến ngày 29/2, sẽ tiến hành phẫu thuật tiếp cho bệnh nhân.

Được biết, gia đình chị A. có hoàn cảnh khó khăn, mỗi ngày chi phí điều trị của bé L. hết hơn 25 triệu đồng. Để chữa trị cho con, chị A. đã bán hết tài sản, chạy vạy khắp nơi nhưng không đủ.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news