Tin mới

Bé gái 4 tuổi bị trụ bê tông bàn thờ đè tử vong trong lúc tránh bão

Thứ tư, 27/12/2017, 19:44 (GMT+7)

Trong ngày nghỉ học tránh bão, một bé gái 4 tuổi thị xã Thuận An (Bình Dương) chơi đùa ở đã nhà bị trụ bê tông bàn thờ ngoài trời đè tử vong.

Trong ngày nghỉ học tránh bão, một bé gái 4 tuổi thị xã Thuận An (Bình Dương) chơi đùa ở đã nhà bị trụ bê tông bàn thờ ngoài trời đè tử vong.

Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: PLO

Theo tin tức trên Pháp luật TP.HCM, Tuổi trẻ, sáng 27/12, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể bé gái 4 tuổi bị trụ bê tông làm bàn thờ ngoài trời trước sân nhà đè cho gia đình mai táng.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 26/12, tại ấp An Hòa (xã An Sơn, thị xã Thuận An, Bình Dương). Nạn nhân được xác định là bé T.N.V. (4 tuổi).

Người thân cháu V. cho biết, thời điểm xảy ra sự cố, bé V. được nghỉ học ở nhà tránh bão. Khi đang chơi với anh em khu vực gần nhà, cháu bị trượt chân té nên giơ tay bám vào trụ bê tông bàn thờ ngoài trời của nhà hàng xóm rồi trụ này bị gãy đè lên người cháu bé.

Mọi người phát hiện chạy ra nâng trụ bê tông lên thì bé đã bị thương quá nặng, sau đó tử vong.

Anh Trần Ngọc Nhi (36 tuổi) - cha của cháu V. cho biết khi cháu bị nạn, anh đang đi làm thợ hồ ngoài công trình, còn vợ anh làm công nhân. Lúc nghe tin về nhà thì cháu đã tử vong.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news