Tin mới

Bé gái 8 tuổi bị chó cắn nát mặt ở Bình Phước

Thứ ba, 27/10/2015, 19:12 (GMT+7)

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) vừa tiến hành phẫu thuật xử lý vết thương cho bé gái 8 tuổi bị chó cắn nát mặt ở Bình Phước.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) vừa tiến hành phẫu thuật xử lý vết thương cho bé gái 8 tuổi bị chó cắn nát mặt ở Bình Phước.

Trao đổi trên báo chí, bác sĩ Nguyễn Văn Đấu, Trưởng khoa Răng- Hàm- Mặt, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, đang điều trị vết thương bị chó cắn cho bé Lệ Thanh (8 tuổi, ở Bình Phước).

Bé Thanh nhập viện vào lúc 20h ngày 26/10 với khuôn mặt bị dập nát, môi dưới bị đứt hẳn...trên người có khoảng 15 vết thương.

Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành rửa vết thương và phẫu thuật khâu vết thương cho bệnh nhân nhi. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ khâu, và các bác sĩ phải dùng hết 10 cuộn chỉ (hơn 7m) để khâu vết thương.

Báo Nông Nghiệp dẫn lời bác sĩ Đấu cho biết, chức năng nhai, nói sau khâu của bệnh nhân nhí không bị ảnh hưởng nhiều tuy nhiên chức năng biểu cảm ảnh hưởng rất nhiều. Di chứng sẹo cũng như hệ thần kinh phải chờ sâu khi vết thương lành mới đánh giá được.

Bé gái 8 tuổi bị chó cắn nát mặt ở Bình Phước. Ảnh báo Nông Nghiệp

Theo người nhà bệnh nhân, vào trưa ngày 26/10, nghe tiếng con la hét ngoài sân đã chạy ra thì phát hiện con chó nhà (nặng 20 ký) đang tấn công bé Thanh. Vợ chồng chị M. (mẹ cháu Thanh) liền chạy ra lôi con vật ra ngoài, và đưa con gái đi bệnh viện cấp cứu.

Trước đó vào ngày 6/10, một bé trai 3 tuổi ngụ TP.HCM đã bị chó Phú Quốc cắn phải khâu tới 200 mũi.

Nạn nhân được xác định là bé trai 3 tuổi tên Trần Trường Thịnh (huyện Củ Chi, Tp.HCM).

Theo chị Trần Thị Nam Chi (mẹ cháu Thịnh) cho biết, vào khoảng 7h ngày 6/10, khi chị đang chuẩn bị đồ dùng để đưa con đi học thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh của con trai. Chạy ra sân, chị Chi thấy con trai bị một con chó cắn vào mặt.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chị Chi đã nhanh chóng đưa con đến Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi cấp cứu. Bác sĩ đã tiến hành rửa và băng bó vết thương cho nạn nhân sau đó chuyển ngay lên Viện Parteur để chích ngừa. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM điều trị.

Tại bệnh viện, bác sĩ xác định cháu bé bị 19 vết thương trên vùng má trái, 4 vết thương khá sâu làm lộ cả thịt phía trong bờ má và rách đến mang tai. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM đã phải khâu 200 mũi thẩm mỹ trên gương mặt cháu bé.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news