Tin mới

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong tại điểm giữ trẻ tự phát

Chủ nhật, 24/09/2017, 21:35 (GMT+7)

Một bé gái 9 tháng tuổi tử vong tại nơi giữ trẻ tự phát. Người giữ trẻ cho biết, bé gái ăn cháo được một lúc thì có biểu hiện khó thở nên bà dùng tay ấn vào bụng nạn nhân để thức ăn trào ngược ra ngoài rồi trở đi cấp cứu.

Một bé gái 9 tháng tuổi tử vong tại nơi giữ trẻ tự phát. Người giữ trẻ cho biết, bé gái ăn cháo được một lúc thì có biểu hiện khó thở nên bà dùng tay ấn vào bụng nạn nhân để thức ăn trào ngược ra ngoài rồi trở đi cấp cứu.

Theo người lao động đưa tin, ngày 24/9, Công quận Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra vụ bé gái 9 tháng tuổi tử vong tại nơi giữ trẻ tự phát.

Điểm giữ trẻ tự phát nơi cháu bé tử vong

Theo thông tin ban đầu, cháu N.T.B.T. (9 tháng tuổi, quê Quảng Bình) được bố mẹ gửi tại điểm giữ trẻ nằm trên đường số 15, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức do chị Nguyễn Thị Thu Tr. (33 tuổi) làm chủ. Ngoài cháu T. thì chị Tr. còn giữ thêm 3 bé khác.

Khoảng 15 giờ 30 phút chiều 23/9, chị Tr. cho cháu T. ăn cháo được một lúc thì phát hiện cháu có biểu hiện khó thở. Hốt hoảng chị ấn vào ngực để cháo trào ra ngoài rồi gọi người chở cháu T. đến Bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức cấp cứu. Cháu T. đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức đã đến hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Bố mẹ cháu bé nhận được tin liền tức tốc đến bệnh viện ôm con khóc lóc thảm thiết. Bà Tr. khai, ngoài bé gái vừa tử vong, điểm giữ trẻ này còn chăm 3 bé khác.

Nguyên nhân đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news