Tin mới

Bé trai 1 ngày tuổi bị bắt cóc ở bệnh viện đã được tìm thấy

Thứ hai, 13/01/2014, 12:15 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, bé trai 1 ngày tuổi bị bắt cóc vào ngày 9/1 tại bệnh viện quận 7 (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Hung thủ cũng đã sa lưới pháp luật.

(Tinmoi.vn) Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, bé trai 1 ngày tuổi bị bắt cóc vào ngày 9/1 tại bệnh viện quận 7 (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Hung thủ cũng đã sa lưới pháp luật.

Bé trai 1 ngày tuổi bị bắt cóc ở bệnh viện đã được tìm thấy
Ảnh Trương Văn Hên bên con trai vừa được tìm thấy. Ảnh Tri thức

Sáng 13/1, Công an quận 7 (TP.HCM) cho biết, đã bắt được hung thủ vụ bắt cóc bé trai 1 ngày tuổi gây hoang mang dư luận mấy ngày gần đây. Theo đó, bé trai cũng đã được tìm thấy, sức khỏe cháu bé vẫn khỏe mạnh.

Lúc 11h ngày 13/1, bệnh viện quận 7 đưa bé Hoài từ khu vực Bình Điền (huyện Bình Chánh, TP.HCM) về bệnh viện để khám và bàn giao cho phụ huynh. 

Trước đó, vào sáng 8/1, Nguyễn Thị Minh Tâm (41 tuổi, ngụ P.Phú Mỹ, Q.7) được người nhà đưa vào bệnh viện chờ sinh. Đến 15h10 chiều cùng ngày, sản phụ sinh bé trai nặng 3,2kg. Sau đó mẹ con chị T. được chuyển sang phòng hậu sản để các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Khi 2 người được chuyển sang phòng hậu sản số 4, giường số 6 thì có một phụ nữ đeo kính, da trắng, nói giọng miền Nam đến bắt chuyện. "Chị ta bảo đang chờ người nhà sinh em bé nên tôi không nghi ngờ gì", sản phụ Tâm cho biết. Trong phòng hậu sản tối 8/1 vắng bệnh nhân nên cả đêm người phụ nữ này cũng ngủ chung với mẹ con chị Tâm.  Trong phòng còn có chồng chị Tâm là Trương Văn Hên (27 tuổi) đi thăm nuôi, nhưng sáng 9/1, anh này về nhà nấu cơm. Lợi dụng lúc sản phụ đi vào nhà vệ sinh, người phụ nữ bí ẩn bắt cóc cháu bé rồi ra cổng bệnh viện thuê xe ôm tẩu thoát.  Khi chị Tâm quay vào thì không thấy con trai cùng người phụ nữ lạ mặt. Chị hỏi những sản phụ khác thì họ nói người phụ nữ bế cháu ra cổng và nghĩ đó là thân nhân của T. nên không can thiệp.

PV 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news