Tin mới

Bé trai 2 tuổi nghi bị bắt cóc rồi bỏ lại ven đường

Thứ sáu, 22/07/2016, 11:32 (GMT+7)

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ cháu bé 2 tuổi nghi bị bắt cóc rồi bỏ lại ven đường ở Thanh Hóa.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ cháu bé 2 tuổi nghi bị bắt cóc rồi bỏ lại ven đường ở Thanh Hóa.

Theo tin tức trên báo Công Lý, Tiền Phong, vào trưa ngày 21/7, cháu Nguyễn Văn Khang (2 tuổi), được bố mẹ là anh Nguyễn Văn Lực và chị Đồng Thị Hiền (thôn Minh Hợp, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đưa sang xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc) để ăn giỗ.

Bé trai 2 tuổi nghi bị bắt cóc rồi bỏ lại ven đường

Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, gia đình tìm mãi không thấy con đâu. Nhiều người còn cho rằng, cháu Khang chạy ra đường nên bị 2 thanh niên đi xe máy chạy tới bế lên xe chở đi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp tìm kiếm cháu bé. Đến khoảng 18h cùng ngày, cháu Khang được tìm thấy ở ven đường ở địa phận giáp ranh xã Hưng Lộc và xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc.

Liên quan đến vụ việc, báo Giao Thông đưa tin, UBND xã Ngư Lộc cho biết, cơ quan công an vừa phối hợp với công an các xã lân cận bắt giữ và bàn giao 2 đối tượng nghi bắt cóc bé Khanh. Cụ thể, 2 đối tượng bị bắt giữ là: Tăng Văn Chung (SN 1991, ngụ tại xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc) và Nguyễn Văn Toản (SN 1983, ngụ tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc). 

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an