Tin mới

Bé trai 7 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi được đưa vào làng trẻ SOS

Thứ tư, 24/12/2014, 07:36 (GMT+7)

Hôm nay, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục để đưa bé trai 7 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi được đưa vào làng trẻ SOS.

Hôm nay, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục để đưa bé trai 7 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi được đưa vào làng trẻ SOS.

Trước đó, chiều 23/12, lãnh đạo UBNĐ phường Phước Hòa (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) đã họp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Nha Trang và bà Nguyễn Thị Phúc để họp bàn phương án tiếp theo đối với cháu trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi. Tại cuộc họp, các bên đã thống nhất phương án làm các thủ tục cần thiết để đưa cháu vào Làng trẻ em SOS (đường 2 tháng 4, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) vào sáng 24/12. Sau này, người thân muốn đến nhận nuôi cháu bé phải tiến hành các thủ tục theo đúng quy định pháp luật.

Bé trai 7 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi được đưa vào làng trẻ SOS

Bé trai 7 tháng tuổi kháu khỉnh bị mẹ bỏ rơi. Ảnh: báo Khánh hoà

Như tin tức đã đưa, chiều 22/12, bà Nguyễn Thị Phúc (trú tại đường Đô Lương, P.Phước Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cùng bà Nguyễn Thị Lệ Hồng đã tới UBND phường Phước Hòa trình báo vụ việc một cháu nhỏ khoảng 7 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi.

Theo phản ánh của bà Hồng, ngày 16/12, bà tình cờ gặp người phụ nữ xưng tên là L., quê ở huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đang bế con trai khoảng 7 tháng tuổi. Khi người phụ nữ này nói chuyện cần tìm người nhờ gửi con trai 7 tháng tuổi để đi làm, bà Hồng thương tình dẫn mẹ con người phụ nữ đến nhà bà Phúc để nhờ trông giúp.

Khi đưa con cho bà Phúc, người phụ nữ nói cần gửi con trong hai ngày nhưng nhiều ngày sau vẫn không thấy đến đón.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news