Tin mới

Bé trai gần 3 tuổi đứt lìa chân khi chui qua gầm tàu

Thứ bảy, 15/04/2017, 08:10 (GMT+7)

Bé C.T.H (32 tháng tuổi) chui qua gầm tàu lửa bất ngờ tàu chuyển bánh khiến phần cẳng chân bị đứt lìa.

Bé C.T.H (32 tháng tuổi) chui qua gầm tàu lửa bất ngờ tàu chuyển bánh khiến phần cẳng chân bị đứt lìa.

Theo thông tin đăng tải trên VTC News, khoảng 9h sáng ngày 13/4, bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (thị xã Long Khánh, Đồng Nai) đã tiếp nhận bé C.T.H. (32 tháng tuổi) trong tình trạng lơ mơ, choáng chấn thương, mất máu nặng, không bắt được mạch huyết áp, cẳng chân trái bị đứt lìa hoàn toàn, giập nát toàn bộ mạch máu, thần kinh, cơ xương.

Bé H. sau khi được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh phẫu thuật đã qua cơn nguy kịch.

Thông tin ban đầu cho biết vào ngày 13/4 tại ga xe lửa thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai), bà nội bé H. ôm bé chui qua gầm xe lửa trong ga xe lửa để sang chợ. Tuy nhiên, khi bà vừa bò qua hết đường ray thì bất ngờ tàu chuyển bánh. Nhưng lúc này, chân trái của bé H. vẫn còn kẹt lại nên đã bị bánh xe cán qua. 

Trên Pháp Luật TP.HCM thông tin thêm về sự việc ngay sau tai nạn, cháu H. đã được người nhà đưa tới BV Đa khoa khu vực Long Khánh trong tình trạng nguy kịch, lơ mơ, mất nhiều máu, không bắt được mạch, chân trái dập nát, gãy làm hai.

Cháu Hải đang được điều trị tại BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM

Do bị dập mất đoạn mạch dài, các bác sĩ phải lấy tĩnh mạch hiển bên chân phải ghép vào chỗ động mạch bị nát ở cẳng chân trái. Sau gần 5 giờ phẫu thuật kết hợp nối xương bằng khung bất động ngoài, khâu nối vi phẫu mạch máu, ca mổ đã thành công.

Ngay trong đêm 13/4, sau khi bệnh nhi đã tỉnh táo, người nhà đã cho chuyển viện lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM) để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news