Tin mới

Bé trai nghi bị bảo mẫu buộc dây chun vào bộ phận sinh dục

Thứ hai, 03/04/2017, 10:08 (GMT+7)

Một bé trai 4 tuổi tại quận 9, TP. HCM nghi bị cô bảo mẫu phạt bằng cách buộc dây chun vào bộ phận sinh dục đến mức gần hoại tử. Gần 1 tháng nay em đã phải chịu đau đớn về thể xác và không dám đến trường.

Một bé trai 4 tuổi tại quận 9, TP. HCM nghi bị cô bảo mẫu phạt bằng cách buộc dây chun vào bộ phận sinh dục đến mức gần hoại tử. Gần 1 tháng nay em đã phải chịu đau đớn về thể xác và không dám đến trường.

[mecloud]RDyMJR94bV[/mecloud]

Theo thông tin trên VTV, ngày 8/3 vừa qua, đón con trai tại cơ sở mầm non tư thục Minh Ngọc (số 6/13, đường 100, phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM), anh Lưu Văn Ngoan phát hiện con có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu trong người và liên tục kêu đau ở bộ phận sinh dục.

Sau khi kiểm tra, gia đình anh choáng váng phát hiện dương vật của con bị siết chặt bởi một sợi thun cột tóc màu hồng khiến xung quanh thâm tím. Bé nói bị cô giáo phạt vì không ngủ trưa.

Ngay lập tức, gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo để sơ cứu. Phần chẩn đoán của bệnh viện có ghi "vòng thắt dương vật", bác sĩ cho thuốc bôi và đề nghị gia đình tiếp tục theo dõi.

Các bác sĩ trực cấp cứu hôm đó cho biết cháu bé được đưa tới trong tình trạng bộ phận sinh dục đã tím bầm do bị sợi dây thun cột rất chặt, nếu chậm khoảng một tiếng nữa sẽ dẫn tới hoại tử, rất nguy hiểm.

Đức Hòa (VTV)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news